Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm của Đoàn Thượng viện Tây Ban Nha sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược 2 nước.

Chiều 14/1, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Tây Ban Nha do Ngài Juan José Lucas Gimenez, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện dẫn đầu đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, chào mừng Ngài Juan José Lucas Gimenez, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Việt Nam-Tây Ban Nha đang có mối quan hệ tốt đẹp; tin tưởng chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường củng cố hợp tác song phương trên các lĩnh vực; góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao vai trò và vị trí của Tây Ban Nha cũng như Thượng viện Tây Ban Nha ở châu Âu và mong muốn tăng cường hợp tác trao đổi kinh nghiệm cả trong công tác lập pháp, trao đổi đoàn giữa hai Quốc hội cũng như đẩy mạnh hơn nữa phối hợp giữa hai nước trong phát triển kinh tế, giáo dục.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời lãnh đạo nghị viện Tây Ban Nha tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132, tại Việt Nam vào đầu năm 2015.

Về phần mình, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha Juan José Lucas Gimenez khẳng định chuyến thăm của Đoàn không chỉ nhằm củng cố quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước mà còn là dịp để tìm hiểu, thúc đẩy tiềm năng hợp tác song phương giữa hai quốc gia.

Ngài Juan José Lucas Gimenez đánh giá cao và bày tỏ sự ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong trong bối cảnh kinh tế thế giới đang khủng hoảng; đồng thời nhấn mạnh, ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và thâm nhập thị trường Tây Ban Nha, cũng như châu Âu.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Tây Ban Nha cũng mong muốn, Việt Nam ủng hộ Tây Ban Nha ứng cử vào Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào tháng Chín năm nay và khẳng định Tây Ban Nha sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế, cũng như trong các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát, việc triển khai, áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của mỗi bên.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu (ASEP)... vì hòa bình, độc lập dân tộc, phát triển và tiến bộ xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục