Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa đường dây sản xuất thực phẩm giả dịp cận Tết
Các đối tượng thừa nhận biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp, sản xuất và đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa.
Các đối tượng thừa nhận biết rõ hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp, sản xuất và đưa hàng giả ra thị trường tiêu thụ tại các tiệm tạp hóa.
Khám xét trụ sở và kho hàng, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì, nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất hàng giả.
Võ Thị Ngọc Ngân hay "Ngân 98" bị tạm giam vì sản xuất và buôn bán thực phẩm giả, thu lợi hàng trăm tỷ đồng qua các hoạt động trái phép tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngân 98 bị bắt tạm giam vì sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm chứa chất cấm, đe dọa sức khỏe người tiêu dùng, thu về hàng trăm tỷ đồng.
Liên quan đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can về 2 tội danh là đưa và nhận hối lộ.
Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân, an ninh y tế quốc gia.
Bộ Công an đã khởi tố vụ án sữa giả HIUP và dầu ăn giả quy mô lớn, tăng cường xử lý các sơ hở, lỗ hổng trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Hơn 2.600 lít nước mắm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ tại một cơ sở kinh doanh ở quận Long Biên, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Nhấn mạnh hiểm họa từ thuốc giả, thực phẩm giả, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải quyết liệt ngăn chặn, triệt phá tận gốc, chấm dứt loại tội phạm này để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các bị can và cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chủ tài khoản mạng xã hội Tiktok “Gia đình Hải Sen” thường xuyên đăng tải các video bán mặt hàng là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trong đó thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Siro ăn ngon Hải Bé”…
Hôm 27/5, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại nhà ông N.T.N (Nguyên Xá, Thái Bình) phát hiện và thu giữ 650 gói thành phẩm bò khô miếng, heo cháy tỏi... không có chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Theo đại biểu Quốc hội, toàn bộ các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm lại chưa sửa đổi tương xứng với đòi hỏi cấp thiết của thực tế với cơ chế “hậu kiểm” chủ động, hiệu quả, khả thi.
Thời gian qua tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc giả, sữa giả, thực phẩm giả có diễn biến phức tạp… gây hoang mang dư luận và là mối đe dọa lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị các đơn vị khuyến cáo người dân không nên sử dụng 02 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cho đến khi có kết luận cuối cùng.
Chủ hộ kinh doanh Tạ Văn Tâm thừa nhận đã đặt mua nguyên vật liệu trôi nổi trên mạng, mua máy móc, đặt in tem nhãn làm giả tên địa chỉ, tổ chức, cá nhân, nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.