Hà Nội: Phát hiện hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc

Hơn 2.600 lít nước mắm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội thu giữ tại một cơ sở kinh doanh ở quận Long Biên, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Hàng ngàn lít nước mắm được đóng vào các can nhựa bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)
Hàng ngàn lít nước mắm được đóng vào các can nhựa bị lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/6, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết thực hiện Quyết định kiểm tra số 01160113/QĐ-KT ngày 16/6/2025, Tổ công tác thuộc Đội Quản lý thị trường số 16, Chi Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng của quận Long Biên tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh Đoàn Văn Đồng, địa chỉ: số 19/199/8 phố Phú Viên, tổ 1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở đang kinh doanh 2.620 lít nước mắm được chứa trong các can loại 20 lít/can.

Số hàng hóa này được đóng gói nguyên bao bì nhưng không thể hiện bất kỳ thông tin nào liên quan đến nơi sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng nêu trên.

Theo xác minh ban đầu, trị giá lô hàng được xác định theo giá niêm yết là 54,5 triệu đồng.

Ngày 26/6/2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Đoàn Văn Đồng số tiền 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thu hoạch càphê ở vùng trồng tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thị trường nông sản: Giá càphê tiếp tục tăng

Thị trường lúa gạo trong nước ghi nhận một số mặt hàng tăng giá nhẹ, còn giá gạo xuất khẩu của các nước sản xuất lớn diễn biến trái chiều trước tác động của chính sách, thời tiết, nhu cầu thị trường.

Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở Amritsar (Ấn Độ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá gạo Ấn Độ tăng mạnh do chính sách giá sàn

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tăng tuần thứ hai liên tiếp do chính phủ nâng giá sàn và lo ngại về tiến độ gieo cấy chậm bởi thời tiết khô hạn. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 348-352 USD/tấn.

 (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Xuất khẩu rau quả bền vững từ chuỗi giá trị

Đối với ngành rau quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu.