Thượng viện Mỹ phản đối nỗ lực cắt giảm viện trợ cho Ukraine

Nỗ lực cắt giảm viện trợ cho Ukraine là một đề xuất thay đổi đối với dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2024 mà Thượng viện Mỹ đang xem xét và thảo luận.
Thượng viện Mỹ phản đối nỗ lực cắt giảm viện trợ cho Ukraine ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/7, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu phản đối nỗ lực cắt giảm viện trợ cho Ukraine, bằng cách ràng buộc vấn đề này với chi tiêu quốc phòng của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nỗ lực cắt giảm viện trợ cho Ukraine là một đề xuất thay đổi đối với dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho tài khóa 2024 mà Thượng viện Mỹ đang xem xét và thảo luận.

Tuy nhiên, với tỷ lệ áp đảo là 71 phiếu chống và 13 phiếu ủng hộ, Thượng viện Mỹ gồm 100 thành viên đã phản đối đề xuất này của Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Mike Lee.

[Mỹ-Ukraine tính toán về một thỏa thuận ngũ cốc không có Nga tham gia]

Đề xuất này cho rằng trong tài khóa 2024, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chỉ phải chi 2% quỹ chi tiêu quốc phòng của nước này để viện trợ cho Ukraine cho đến khi mọi thành viên của NATO chi ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ cho quốc phòng.

Kể từ tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá hơn 40 tỷ USD. Việc hỗ trợ Ukraine nhận được sự ủng hộ rộng lớn của lưỡng đảng ở Quốc hội Mỹ - cơ quan kiểm soát chi tiêu chính phủ.

Tuy nhiên, một nhóm nghị sỹ đảng Cộng hòa, mà trong số đó nhiều người có quan hệ gần gũi với cựu Tổng thống Donald Trump, đã hoài nghi hoạt động viện trợ như vậy.

Tuần trước, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tiến hành các cuộc tranh luận về dự thảo NDAA riêng của cơ quan này.

Khi đó, các nghị sỹ đảng Cộng hòa ở viện này cũng đã đề xuất một số thay đổi nhằm cắt giảm viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy cũng đã không nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục