Thụy Sĩ chia điểm với Xứ Wales trong ngày ra quân tại EURO 2020

Kieffer Moore đã tỏa sáng đúng lúc để ghi bàn thắng giúp Xứ Wales cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 trong ngày ra quân tại EURO 2020 sau khi bị thủng lưới trước bởi pha đánh đầu của Breel Embolo.
Niềm vui của cầu thủ Thụy Sĩ sau bàn mở tỷ số của Embolo. (Nguồn: UEFA)
Niềm vui của cầu thủ Thụy Sĩ sau bàn mở tỷ số của Embolo. (Nguồn: UEFA)

Thụy Sĩ và Xứ Wales đã có được điểm số đầu tiên tại EURO 2020 sau khi hai đội cầm hòa nhau 1-1 tại Baku (Azerbaijan) ở lượt trận ra quân bảng A.

Breel Embolo đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc. Tuy nhiên, Xứ Wales cũng đáp lại bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Kieffer Moore cũng từ một pha không chiến.

Kết quả này giúp cho hai đội cùng có 1 điểm và tạm xếp sau Italy sau lượt trận đầu tiên của bảng A. Trước đó, Italy đã dễ dàng vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0 trong ngày khai mạc trên sân Olimpico (Rome, Italy).

Ở trận đấu vừa kết thúc, hiệp 1 đã diễn ra không thực hấp dẫn khi cả hai đội đều không tạo nên sự khác biệt để có thể phá vỡ thế cân bằng.

Xứ Wales là đội có được tình huống nguy hiểm trước khi Moore bật cao đánh đầu buộc thủ môn Yann Sommer của Thụy Sỹ phải bay người hết cỡ mới có thể đẩy bóng đi hết đường biên ngang ở phút 15.

Trong khi đó, Thụy Sĩ nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn (66%) nhưng phải cuối hiệp 1 mới có được pha bóng thực sự nguy hiểm. Embolo nhả bóng hợp lý cho Seferovic nhưng rất tiếc tiền đạo số 9 lại dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành Xứ Wales.

[Italy giành chiến thắng đậm trong ngày ra quân EURO 2020]

Sang hiệp 2, đội tuyển Thụy Sĩ chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân của Xứ Wales và đã chính điều này đã mang lại kết quả cho họ.

Phút 49, từ chấm đá phạt góc, Xherdan Shaqiri thực hiện đường chuyền chuẩn xác, tạo điều kiện cho Breel Embolo bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Thụy Sĩ.

Bàn thắng của Breel Embolo đã giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, khi mà đội tuyển Xứ Wales buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Thụy Sĩ chia điểm với Xứ Wales trong ngày ra quân tại EURO 2020 ảnh 1Kieffer Mooregỡ hòa 1-1 cho Xứ Wales. (Nguồn: AP)

Phút 73, từ đường chuyền của Joe Morrell, tiền đạo Kieffer Moore có pha chạy cắt mặt và lắc đầu đưa bóng vào góc xa làm bó tay thủ thành Sommer của Thụy Sỹ, gỡ hòa 1-1.

Bất ngờ để cho đối phương gỡ hòa, Thụy Sĩ đã thi đấu nỗ lực và họ có thêm một lần nữa làm tung lưới thủ thành Danny Ward sau pha dứt điểm của Mario Gavranovic ở phút 83.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Clement Turpin đã không công nhận bàn thắng của Mario Gavranovic.

Những phút còn lại, cả hai đội đều rất nỗ lực nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi, qua đó chấp nhận rời sân với kết quả hòa 1-1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục