Thụy Sĩ xây tuyến đường sắt cáp kéo có độ dốc lớn nhất thế giới

Xe trượt trên sườn dốc có độ dốc lên đến 110%, một hệ thống thăng bằng giúp đảm bảo cho các hành khách vẫn có cảm giác thoải mái, cân bằng khi di chuyển với vận tốc đạt 10m/giây.
Thụy Sĩ xây tuyến đường sắt cáp kéo có độ dốc lớn nhất thế giới ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 16/12, Thụy Sĩ đã khánh thành tuyến đường sắt cáp kéo có độ dốc lớn nhất thế giới. Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard đã tham dự lễ cắt băng khánh thành công trình tại bang Schwytz (miền Trung Thụy Sĩ).

Tuyến đường sắt cáp kéo đặc biệt này đã được đưa vào sử dụng sau năm năm thi công, nối liền Schlattli, ở độ cao 562m với Stoos, ở độ cao 1.306m, nơi có khoảng 150 người dân sinh sống quanh năm. Tuyến đường sắt này có thể chuyên chở nhiều nhất là 136 người mỗi lượt.

Xe trượt trên sườn dốc có độ dốc lên đến 110%, một hệ thống thăng bằng giúp đảm bảo cho các hành khách vẫn có cảm giác thoải mái, cân bằng khi di chuyển với vận tốc đạt 10m/giây. Tổng cộng thời gian di chuyển trên tuyến đường khoảng 4 phút.

[Biến tuyến đường sắt nằm sâu dưới lòng đất thành bảo tàng]

Tham dự vào lễ cắt băng khánh thành tuyến đường, Tổng thống Thụy Sĩ bày tỏ tin tưởng vào lợi ích của công trình. Bà cũng khen ngợi quyết tâm của các nhà đầu tư, quản lý tuyến đường trong bối cảnh nhiều công trình tương tự không sinh lợi như mong đợi.

Tuyến đường sắt cáp kéo có độ dốc lớn nhất thế giới có dự kiến chi phí đầu tư lúc đầu là 43 triệu franc Thụy Sĩ, nhưng trong quá trình xây dựng, chi phí công trình đã tăng lên đến 52 triệu franc.

Nhà chức trách Liên bang Thụy Sĩ, bang Schwytz, và chính quyền địa phương sở hữu tuyến đường đã đóng góp tổng cộng 28 triệu franc, góp vốn cổ phần lên đến 3 triệu franc và phần còn lại là các khoản vay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh hội thảo nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Phật viện Đồng dương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Đà Nẵng: Tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Phật viện Đồng Dương

Sáng 15/5, Hội thảo quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Phật viện Đồng Dương" diễn ra tại Đà Nẵng nhằm tìm giải pháp bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt này. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết thành phố hiện có 565 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích quốc gia đặc biệt. Đây là tiềm năng to lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo tồn, phát huy hiệu quả vào đời sống và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa.

Tuyến phố bị ngập sau những trận mưa lớn tại Patna, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Gần 200 người thương vong do giông bão tại Ấn Độ

Giông bão là hiện tượng thường gặp tại miền Bắc Ấn Độ trong mùa khô từ tháng 3 đến tháng 6 hằng năm, song cường độ và sức tàn phá của đợt thiên tai lần này được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.