Virus Ebola bùng phát trở lại ở Cộng hòa Dân chủ Congo

Virus Ebola có khả năng lây nhiễm cao và có thể lây truyền qua dịch cơ thể như máu hoặc tinh dịch. Bệnh do loại virus này gây ra rất hiếm gặp, nhưng nghiêm trọng và thường gây tử vong.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 22/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng Ebola cho người dân tại Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 22/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/5, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (ACDC) đã xác nhận một đợt bùng phát dịch Ebola mới tại tỉnh Ituri xa xôi của Cộng hòa Dân chủ Congo, với 246 trường hợp nghi nhiễm và 65 trường hợp tử vong được ghi nhận cho đến nay.

ACDC thông báo các trường hợp tử vong và nghi nhiễm chủ yếu được ghi nhận tại các khu vực Mongwalu và Rwampara. Cơ quan này cho hay có 4 ca tử vong mới trong số các trường hợp đã có kết quả xét nghiệm. Các trường hợp nghi nhiễm cũng đã được báo cáo ở khu vực Bunia, đang chờ xác nhận kết quả xét nghiệm.

Virus Ebola có khả năng lây nhiễm cao và có thể lây truyền qua dịch cơ thể như máu hoặc tinh dịch. Bệnh do loại virus này gây ra rất hiếm gặp, nhưng nghiêm trọng và thường gây tử vong.

Đợt bùng phát mới nhất này xảy ra khoảng 5 tháng sau khi đợt bùng phát trước làm 43 người tử vong. Đây là đợt bùng phát virus Ebola thứ 17 ở quốc gia này kể từ khi virus lần đầu tiên xuất hiện ở Cộng hòa Dân chủ Congo năm 1976. Một đợt bùng phát virus Ebola từ năm 2018 đến năm 2020 ở miền Đông nước này đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng.

Ituri nằm ở một vùng hẻo lánh của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi có mạng lưới đường sá kém phát triển, và cách thủ đô Kinshasa hơn 1.000km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Xe cứu thương sơ tán những hành khách bị nghi mắc virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đang neo ngoài khơi thủ đô Praia, Cabo Verde ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều nước nâng cao cảnh giác với virus Hanta

Các chuyên gia khuyến cáo người dân duy trì vệ sinh nơi ở, bảo quản thực phẩm an toàn, ngăn chuột xâm nhập và sử dụng găng tay, chất khử trùng khi xử lý chất thải của loài gặm nhấm.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

WHO và Tây Ban Nha phối hợp ứng phó virus Hanta

Ngày 9/5, Tổng Giám đốc WHO cho biết ông đã đến Tây Ban Nha và sẽ cùng các quan chức chính phủ giám sát việc đưa những người trên tàu du lịch bị nhiễm virus Hanta lên bờ tại quần đảo Canary.