Hoa lạ rực rỡ sắc xuân

Tiền Giang - Nhiều loại hoa lạ làm rực rỡ sắc xuân

Các chủng loại hoa đa dạng, nhiều loại hoa lạ đưa vào danh mục sản xuất của làng hoa Tết làm không khí xuân Tiền Giang rộn ràng hơn.

Vùng ven thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang được xem là một trong xứ sở hoa Tết ởđồng bằng sông Cửu Long. Từ ấp Bình Phong A (Tân Mỹ Chánh) nghề trồng hoa lantỏa rộng ra hầu hết các xã, phường ven thành phố Mỹ Tho, trong đó trọng điểm làMỹ Phong, Phường 9, Phường 8, Tân Mỹ Chánh.

Tết Nhâm Thìn, các xã ven thành phố Mỹ Tho cung ứng 738.000 chậu hoa, trên20.000 chậu kiểng các loại. Chỉ riêng về hoa đã có 31 chủng loại, trong đó cónhiều loại hoa lạ, mới được đưa vào danh mục sản xuất của làng hoa Tết Mỹ Tho.Chính sự đa dạng về chủng loại góp thêm sức hấp dẫn cho hoa kiểng Tết tại đây.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng tổ hợp tác hoa tươi Mỹ Phong cho biết, Tếtnăm nay, Mỹ Phong cung ứng trên 508.000 chậu hoa các loại, tăng hơn 10% so vớiTết năm trước, cao nhất so với các xã, phường khác tại thành phố Mỹ Tho.

Theo ông Nhung, nghề mới phù hợp với nhu cầu thị trường đã mang lại thunhập cao, giúp nông dân vùng ven đô thị đất hẹp, người đông giải quyết được bàitoán “Tam nông.” Cụ thể, mỗi hécta đất trồng hoa Tết tại đây có thể mang lạinguồn lợi từ 200 đến 300 triệu đồng.

Trong vụ hoa kiểng Tết Nhâm Thìn, nông dân xã Tân Mỹ Chánh cũng cung ứng58.400 chậu hoa, hàng chục ngàn chậu kiểng các loại. Ông Huỳnh Văn Trong, Phóchủ tịch Hội Nông dân xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, cho biết: "Nghề nàymang lại cho nông dân nguồn lợi nhuận lớn, gấp ba, bốn lần thu nhập từ trồng lúanăng suất cao lại phù hợp với điều kiện đất hẹp, người đông vùng ven đô thị.Nhiều nông hộ mỗi vụ Tết thu lợi nhuận ròng vài trăm triệu đồng/ hộ chỉ với diệntích sản xuất chừng 2.000m2/ hộ."

Cùng với mở rộng diện tích sản xuất, bà con nơi đây cũng tích cực tiếp thunhiều tiến bộ kỹ thuật mới trên lĩnh vực trồng chăm sóc hoa Tết, du nhập vàthuần hóa nhiều giống hoa quý, có nguồn gốc ngoại nhập, màu sắc đẹp được ưachuộng, tung ra thị trường Tết phục vụ nhu cầu của người dân trong ngoài tỉnh.Đơn cử như kỹ thuật nhân giống cấy mô được áp dụng rộng rãi giúp bà con chủ độngđược nguồn giống tốt, chất lượng.

Ngoài hoa Tết thì nghề trồng mai kiểng, hoa giấy kiểng, kiểng cổ cácloại... cũng được phát triển nhằm đa dạng hóa ngành nghề hoa kiểng Tết, đa dạnghóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tân Mỹ Chánh trước đây chuyên về trồnghoa giỏ nay trở thành địa phương đi đầu trong việc phát triển thêm nghề trồng vàkinh doanh mai kiểng tết, kiểng cổ thụ, kiểng thế...

Trong các năm qua, làng hoa Tết ven thành phố Mỹ Tho khẳng định đượcthương hiệu tại thị trường các tỉnh, thành phía Nam, được người tiêu dùng ưachuộng và tín nhiệm. Hoa Tết Mỹ Tho có mặt tại hầu hết các chợ hoa nổi tiếngtrong khu vực. Vào vụ năm nay, phần lớn số giỏ hoa Tết đều được thương lái đặthàng tiêu thụ, nông dân an tâm sản xuất.

Thành phố Mỹ Tho cũng xác định xây dựng nền nông nghiệp đô thị là địnhhướng quan trọng trong mục tiêu giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020, trong đóphát triển bền vững nghề trồng hoa kiểng Tết chính là ưu tiên số một góp phầntạo diện mạo nông thôn mới trên bước đường phấn đấu để thành phố đạt các tiêuchí đô thị loại một vào năm 2020./.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục