Tiến Minh không thi đấu giải cầu lông VN mở rộng 2013

Giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2013 (Vietnam Grand Prix 2013) đã chính thức khởi tranh với các nội dung vòng loại.

Chiều 2/12, tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (thành phố Hồ Chí Minh), giải cầu lông Việt Nam mở rộng năm 2013 (Vietnam Grand Prix 2013) đã chính thức khởi tranh với các nội dung vòng loại. Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF).

Giải năm nay thu hút 237 tay vợt thuộc 13 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Bahrain, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Canada, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Nga.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung, bao gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Chủ nhà Việt Nam tham dự với 32 tay vợt và tranh tài đủ 5 nội dung của giải.

 

Tuy nhiên, do là giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 27, tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh không thi đấu, nhằm đảm bảo thể lực cho SEA Games sắp tới.

Đây là thiệt thòi rất lớn cho cầu lông Việt Nam, bởi Tiến Minh (hạng 8 thế giới) đang giữ chức vô địch nội dung đơn nam của giải. Ở nội dung nữ, Việt Nam có mặt hầu hết các tay vợt mạnh nhất như Vũ Thị Trang (hạng 119), Lê Thu Huyền (hạng 139) và Hồng Gấm...

Trong số các đoàn tham gia thì Indonesia được đánh giá mạnh nhất, với lực lượng hùng hậu gồm 42 tay vợt.

Ngoài ra, các tay vợt của họ cũng nắm giữ thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới như Yunus Alamsyah (nam, hạng 36 thế giới), Febby Angguni (nữ, hạng 35 thế giới), Hera Desi (nữ, hạng 40) và Maria Febe (nữ, hạng 47).

Trong ngày 2/12 đã diễn ra một số trận đấu vòng loại. Kết quả, Lin Gui Pu thắng Trần Trọng Hùng 2-0; Sun Feixiang - Vinh Quang 2-0; Võ Bảo Thiên - Shi Yuqi 0-2; Sol Kyu Choi - Trương Thanh Long 2-0; Dương Bảo Đức/Hồng Gấm - Pakkawat/Phataimas...

Dự kiến giải sẽ kết thúc ngày 8/12./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục