Tiền thưởng của giải US Open 2020 bị cắt giảm do đại dịch COVID-19

Giải US Open 2020 sẽ diễn ra không có khán giả và có tổng số tiền giải thưởng là 53,4 triệu USD, thấp hơn mức 57 triệu USD của mùa giải năm 2019.
Tiền thưởng của giải US Open 2020 bị cắt giảm do đại dịch COVID-19 ảnh 1Novak Djokovic 3 lần vô địch US Open. (Nguồn: atptour.com)

Do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, những người giành được danh hiệu vô địch đơn nam hoặc đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open) năm nay sẽ bị cắt giảm tiền thưởng ở mức 850.000 USD/người.

Trong thông báo ngày 7/8, ban tổ chức giải US Open cho biết sự kiện năm nay sẽ diễn ra không có khán giả và có tổng số tiền giải thưởng là 53,4 triệu USD, thấp hơn mức 57 triệu USD của mùa giải năm 2019.

Do đó, mỗi nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ chỉ nhận được 3 triệu USD, giảm so với 3,85 triệu USD năm 2019.

Tuy nhiên, mức thưởng dành cho những tay vợt lọt qua các vòng đầu tiên không bị ảnh hưởng, thậm chí còn tăng.

[Mỹ thông báo điều kiện và thời điểm tổ chức giải US Open]

Cụ thể, những tay vợt vượt qua vòng đầu tiên trong mùa giải năm nay sẽ nhận được 61.000 USD, tăng so với mức 58.000 USD trong năm 2019.

Khoản tiền dành cho các tay vợt vượt qua vòng hai và vòng ba không thay đổi, lần lượt ở mức 100.000 USD và 163.000 USD.

Hiệp hội Quần vợt Mỹ (USTA) cho biết sẽ tăng mức hỗ trợ những tay vợt bị ảnh hưởng thu nhập do tác động của đại dịch COVID-19 lên 7,6 triệu USD.

Trước đó, USTA đã đóng góp 1 triệu USD cho chương trình hỗ trợ các vận động viên quần vợt.

US Open 2020 sẽ là giải Grand Slam thứ hai diễn ra trong năm nay, sau Australian Open hồi đầu năm. Giải sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 13/9 ở New York (Mỹ), và sau đó một tuần, Roland Garros 2020 sẽ khởi tranh trên sân đất nện ở Paris (Pháp)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục