Tiếp nhận công dân tỉnh Quảng Ninh do Trung Quốc trao trả

Tiếp nhận anh D.C.H, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và Công an huyện Bình Liêu đã lấy lời khai của thân nhân anh H, kiểm tra sức khỏe công dân và lập hồ sơ quản lý theo đúng quy định.
Tiếp nhận công dân tỉnh Quảng Ninh do Trung Quốc trao trả ảnh 1Cơ quan chức năng hai nước tiến hành thủ tục bàn giao công dân về Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vân-Hoàng Gái/TTXVN)

Ngày 20/7, tại cửa khẩu Hoành Mô, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với Công an huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, tiếp nhận một công dân do Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng của Trung Quốc trao trả.

Người được trao trả là D.C.H (sinh năm 2004), có hộ khẩu thường trú tại thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu; nghi mắc bệnh tâm thần.

Theo thông tin gia đình cung cấp, anh D.C.H bỏ nhà đi từ ngày 28/5 vừa qua, gia đình đã trình báo Công an xã Đồng Tâm.

[Tiếp nhận 44 người nhập cảnh trái phép do phía Campuchia bàn giao]

Do không có giấy tờ hợp pháp nên anh D.C.H đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ. Sau khi điện báo với lực lượng chức năng huyện Bình Liêu, Chi đội quản lý biên giới Phòng Thành Cảng của Trung Quốc đã trao trả anh D.C.H cho lực lượng chức năng huyện Bình Liêu.

Tiếp nhận anh D.C.H, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô và Công an huyện Bình Liêu đã lấy lời khai của thân nhân anh H, kiểm tra sức khỏe công dân và lập hồ sơ quản lý theo đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục