Tiếp tục các nỗ lực chấm dứt ngừng bắn tại Gaza

Tối 19/11, LHQ đã tổ chức một cuộc họp nhằm thu hẹp bất đồng giữa các nước thành viên của hội đồng về các cuộc đụng độ tại Dải Gaza.
Tối 19/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức một cuộc họp nhằm thu hẹp bất đồng giữa một số nước thành viên liên quan đến một dự thảo tuyên bố của hội đồng về các cuộc đụng độ leo thang giữa Israel và các tay súng Palestine tại Dải Gaza, làm hơn 100 người thiệt mạng trong sáu ngày qua.

[EU, Nga kêu gọi Palestine, Israel chấm dứt xung đột]

Trước đó ngày 15/11, Morocco, đại diện cho các quốc gia Arập tại Hội đồng Bảo an, đã đề xuất một dự thảo tuyên bố kêu gọi Israel và Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas ngừng mọi hành động thù địch.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cáo buộc Mỹ tìm cách cản trở việc thông qua một tuyên bố của Hội đồng Bảo an về Gaza.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới Cairo (Ai Cập) nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình do Ai Cập làm trung gian để đạt một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Trong cuộc gặp với ông Ban Ki-moon, Ngoại trưởng Ai Cập Mohammed Kamil Amr đã trao đổi quan điểm về cuộc xung đột hiện nay và cùng Tổng thư ký đánh giá lại các nỗ lực của Ai Cập trong vai trò trung gian.

Dự kiến, ông Ban Ki-moonn sẽ gặp Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi, Thủ tướng Hisham Qandil và Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi.

Sau đó, ông Ban Ki-moon sẽ đến Jerusalem gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và dẫn đầu một phái đoàn sang Gaza để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và thể hiện tình đoàn kết với nhân dân Palestine.

Các nhà hòa giải Ai Cập hiện đang thúc đẩy các cuộc đàm phán gián tiếp giữa một đặc phái viên của Israel với một phái đoàn của Hamas do thủ lĩnh phong trào này Khaled Meshaal đứng đầu.

Một quan chức Ai Cập cho biết các cuộc đàm phán này đang có "những dấu hiệu đáng khích lệ" để chấm dứt khủng hoảng.

Tổng thống Ai Cập Morsi trước đó đã cảnh báo Thủ tướng Israel Netanyahu về các hậu quả nghiêm trọng nếu tiến hành tấn công trên bộ. Chiến dịch tấn công trên bộ của Israel cách đây bốn năm đã làm hơn 1.400 người thiệt mạng tại Gaza.

Một nguồn tin chính phủ Israel cho biết Thủ tướng Netanyahu có cuộc họp với chín Bộ trưởng cấp cao để thảo luận các lựa chọn đồng ý ngừng bắn theo đề xuất của Ai Cập hay mở rộng chiến dịch không kích hiện nay thành một chiến dịch tấn công trên bộ.

Theo Đài phát thanh Israel, Tel Aviv muốn ngừng bắn được thực thi trong 24 hoặc 48 giờ mới tiến hành đàm phán về các chi tiết cụ thể của một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ.

Trong khi đó, thủ lĩnh Hamas Meshaal cho biết Hamas sẽ tuân thủ một thỏa thuận ngừng bắn nếu Israel ngừng "các hành động gây hấn" vào Gaza, song nhấn mạnh rằng lệnh phong tỏa Gaza của Israel từ năm 2007 cũng cần phải được dỡ bỏ.

Trong các nỗ lực thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Gaza, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố nêu rõ: “Tất cả các cuộc tấn công phải ngừng ngay lập tức vì chúng gây thống khổ cho dân thường vô tội.”

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cũng hối thúc các tay súng Palestine ngừng bắn rocket và Israel chấm dứt các cuộc không kích mà Mátxcơva coi là "không thể chấp nhận được" nhằm vào Dải Gaza.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan yêu cầu Liên hợp quốc hành động để ngăn chặn các cuộc không kích của Israel “tàn sát những trẻ em vô tội.”

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Ai Cập Morsi và Thủ tướng Israel Netanyahu để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng tại Gaza.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo sẽ điều động ba tàu hải quân tới khu vực gần Israel để có thể kịp thời sơ tán công dân Mỹ trong những tình huống khẩn cấp.

Ba tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ gồm USS Iwo Jima, USS New York và USS Gunston Hall, với tổng số 2.500 lính thủy đánh bộ, trước đó đã dự kiến về Mỹ, nhưng đã được lệnh quay lại vùng biển Địa Trung Hải để sẵn sàng tham gia di tản công dân Mỹ từ Israel và khu vực lân cận khi cần.

Công dân Mỹ cũng đã được khuyến cáo nếu không có công việc gì cần thiết thì nên rời khu vực này. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ duy trì từ 3-4 tàu chiến ở vùng biển ngoài khơi Israel nhằm bắn hạ các tên lửa đạn đạo.

Hiệp hội các nhà sản xuất của Israel cho biết ước tính chiến dịch quân sự tại Gaza hiện nay đã làm các doanh nghiệp ở miền Nam Israel thiệt hại 31 triệu USD.

Con số này dựa trên ước tính của 430 doanh nghiệp đang hoạt động tại các thị trấn miền Nam, cách biên giới với Gaza chừng 40km, nơi đã phải hứng chịu hơn 600 quả rocket bắn từ Gaza sang kể từ khi quân đội Israel phát động chiến dịch "Trụ cột quốc phòng" vào Gaza hôm 14/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục