Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sỹ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm.
Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quy tập hài cốt liệt sỹ ảnh 1Tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ truy điệu và an táng 23 bộ hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia trong chiến tranh. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Sáng 20/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo quốc gia 1237) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã quán triệt Kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; phổ biến Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ...

Hội nghị cũng đã thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới; qua đó khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đáp ứng sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và sớm có chủ trương, chính sách về vấn đề này.

Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa,” những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong cả nước cũng như đơn vị quân đội đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nhân lực thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và đã làm được một khối lượng lớn công việc. Tuy nhiên, do chiến tranh kéo dài, ác liệt, địa bàn rộng, phức tạp... nên nhiều phần mộ liệt sỹ mất dấu tích, khó xác định, chưa tìm thấy được.

Để triển khai có hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý các cấp, ngành cũng như các quân khu, quân đoàn khẩn trương quán triệt chủ trương, chính sách, các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến cấp cơ sở; sớm hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh/thành phố và cấp quân khu theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị quân đội xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng, giả mạo, lừa đảo, làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm, tình cảm tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ và tình hình xã hội ở địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Quốc phòng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; nâng cao hơn nữa hiệu quả vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và lồng ghép chặt chẽ với việc rà soát chính sách người có công...

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, đến nay, các địa phương, đơn vị quân đội đã tìm kiếm, quy tập được 15.989 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (1994-2013); 14.549 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuachia (2001-2013); 939.462 hài cốt liệt sỹ ở trong nước và được an tang tại 3.077 nghĩa trang liệt sỹ.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng hơn 200.000 hài cốt liệt sỹ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục