Tiêu hủy 2 tấn gà nhập lậu không rõ nguồn gốc

Tại khu bãi rác Kéo Tấu, thành phố Lạng Sơn, ngày 11/2, Chi cục thú y tỉnh, Quản lý thị trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tiêu hủy hơn 2 tấn gà nhập lậu không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch.

Tại khu bãi rác Kéo Tấu, thành phố Lạng Sơn, ngày 11/2, Chi cục thú y tỉnh, Quản lý thị trường, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tiêu huỷ hơn 2 tấn gà nhập lậu không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch.

Số gà trên bị  lực lượng Công an tỉnh bắt giữ tại phường Vĩnh Trại,
đêm 10/2, rạng sáng 11/2. Khi phát hiện, lái xe đã bỏ chạy, để lại trên xe hơn 1,5 tấn gà.

Cũng trong thời gian trên, tổ tuần tra chống buôn lậu của Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt (Cao lộc) đã bắt giữ hơn 520 kg gà nhập lậu, được đưa từ đường mòn biên giới vào nội địa để tiêu thụ.

Sau Tết Nguyên đán, hơn một tuần nay, tình hình vận chuyển gà nhập lậu trên tuyến biên giới Lạng Sơn ngày càng gia tăng, nguy cơ xẩy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh rất cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục