Tiêu hủy vũ khí hóa học trên biển

Mỹ đề xuất tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria trên biển

Mỹ đang đề xuất tiêu hủy một số vũ khí hóa học nguy hiểm nhất của Syria trên khoang một con tàu của Mỹ ở vùng biển quốc tế.

Trang mạng “Al Arabiya” ngày 28/11 đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đang đề xuất tiêu hủy một số vũ khí hóa học nguy hiểm nhất của Syria trên khoang một con tàu của Mỹ ở vùng biển quốc tế.

Kế hoạch này sẽ bao gồm việc tiêu hủy các loại vũ khí hóa học, có thể trên boong tàu MV Cape Ray ở Địa Trung Hải, với các tàu chiến của Mỹ tuần tra quanh đó. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn phải chờ sự chấp thuận cuối cùng.

Cách tiếp cận này sẽ giúp tránh được một số vấn đề về ngoại giao, môi trường và an ninh nếu tiêu hủy các nguyên liệu hóa học trên đất liền ở một quốc gia nào đó.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Jonathan Lalley cho biết vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra về việc tiêu hủy vũ khí hóa học bên ngoài Syria.

Trong một tuyên bố, ông Lalley nói: "Chúng tôi và các đối tác quốc tế vẫn đang tìm kiếm các giải pháp tiêu hủy và chúng tôi sẽ thảo luận với các quốc gia khác về đóng góp của họ vào nỗ lực đó. Chúng tôi vẫn tin tưởng hoàn thành kế hoạch tiêu hủy theo mốc thời gian đã đặt ra"./.
 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục