TikTok cho phép phụ huynh kiểm soát nội dung trẻ có thể xem

Việc triển khai công cụ kiểm soát nội dung là bước đi đầu tiên trong nỗ lực củng cố hình ảnh của TikTok.
TikTok cho phép phụ huynh kiểm soát nội dung trẻ có thể xem ảnh 1Đây là những bước đi đầu tiên trong nỗ lực củng cố hình ảnh của TikTok. (Nguồn: Reuters)

Ngày 1/3, mạng xã hội TikTok thông báo đang phát triển tính năng cho phép các bậc phụ huynh kiểm soát và chặn con cái họ xem một số nội dung có chứa các hashtag hoặc từ khoá nhất định. Đây là những bước đi đầu tiên trong nỗ lực củng cố hình ảnh của TikTok.

TikTok, ứng dụng thuộc quyền sở hữu của công ty ByteDance ở Trung Quốc, hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trên toàn thế giới, do vướng vào các cáo buộc liên quan tới dữ liệu người dùng.

TikTok là một ứng dụng rất thịnh hành với giới trẻ. Tuy nhiên nó đã bị cấm tải và cài đặt lên các thiết bị do chính phủ quản lỹ ở Mỹ, Canada và một số quốc gia khác, do những lo ngại về bảo mật.

Ngoài ra, TikTok còn đối mặt với nhiều chỉ trích vì không có đủ các tính năng để bảo vệ thanh thiếu niên khỏi những nội dung không phù hợp.

TikTok cho biết hoạt động phát triển tính năng kiểm soát nội dung dành cho phụ huynh đang ở giai đoạn đầu. TikTok sẽ tham khảo ý kiến của các tổ chức chăm sóc trẻ, các tổ chức dành cho thanh thiếu niên và tổ chức xã hội để phát triển tính năng này. 

Đồng thời, TikTok cũng công bố các tính năng mới để giúp người dùng giới hạn lượng thời gian sử dụng ứng dụng của công ty.

Theo đó, tài khoản thiết lập cho người dùng dưới 18 tuổi sẽ tự động giới hạn thời gian sử dụng là một giờ mỗi ngày. Trẻ sẽ cần phải nhập mật khẩu để tiếp tục sử dụng ứng dụng nếu quá thời gian nêu trên.

Trong trường hợp trẻ xóa giới hạn thời gian và sử dụng hơn 100 phút mỗi ngày, bảng tin của TikTok sẽ hiển thị lời nhắc khuyến khích việc đặt giới hạn thời gian.

Công ty cho biết thêm rằng các bậc cha mẹ cũng có thể tùy chỉnh giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng cho con cái họ, tùy theo từng ngày trong tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục