Tìm thấy 120.000 USD ở khu xử lý rác thải ở Nhật

Một công nhân làm việc ở khu vực xử lý rác thải tại Hiroshima, Nhật Bản đã tìm thấy 120.000 USD trong núi rác rưởi đã bị cán nát.
Cảnh sát ở tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) ngày 19/12 cho biết một công nhân làm việc ở khu vực xử lý rác thải tại thành phố Asaminami đã tìm thấy số tiền trị giá khoảng 120.000 USD trong cả núi rác rưởi đã bị cán nát. Sở cảnh sát Asaminami cho hay người công nhân nói trên đã tìm thấy khoảng 1.000 tờ tiền mặt trị giá 10.000 yen trong miệng của máy nghiền rác, và có khoảng 2.300 tờ khác đã bị nghiền nát cùng với những loại rác gồm có tủ và nệm giường. Cảnh sát đoán rằng chủ nhân của số tiền trên đã cất tiền vào ngăn tủ hoặc dưới nệm, nhưng sau đó đã quên mất và rồi vứt chúng ra ngoài bãi rác. Người phát ngôn cảnh sát cho biết: “Chúng tôi cho rằng đây không phải là một vụ rửa tiền, dù số tiền lớn như vậy. Dường như chủ nhân số tiền này đã quên mất sự hiện diện của nó.” Số tiền trên được tìm thấy hôm 17/12. Theo luật, nếu trong vòng ba tháng không ai đến nhận, chủ khu vực xử lý rác thải nêu trên sẽ có quyền hưởng số tiền này. Đây có thể coi là vụ việc khá lạ thường vì khi hiếm có đồ vật nào vẫn còn nguyên vẹn khi đưa qua dây chuyền xử lý xác thải như trên./.
Tìm thấy 120.000 USD ở khu xử lý rác thải ở Nhật ảnh 1

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục