Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên-Huế

Một chiếc thuyền chở 12 người dân ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế qua sông La Ma để đi làm rừng, không may bị lật chìm khiến 3 người mất tích.
Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền ở Thừa Thiên-Huế ảnh 1Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên-Huế) Trần Quốc Phụng cho biết khoảng gần 13 giờ ngày 15/2, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị đuối nước do lật thuyền trên sông, 1 người vẫn đang mất tích.

Hai thi thể được tìm thấy là vợ chồng a Hói và chị Lý, nạn nhân vẫn đang mất tích là anh Minh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ ngày 15/2, một chiếc thuyền chở 12 người dân ở xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế qua sông La Ma để đi làm rừng, không may bị lật chìm.

[Hải Phòng: Cứu vớt hai người bị lật thuyền trên sông Cấm]

Tại thời điểm xảy ra vụ việc có 9 người trên thuyền may mắn tự bơi được vào bờ, 3 người còn lại mất tích.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương và người dân đã phối hợp tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích. Do vị trí thuyền bị lật ở đoạn sông sâu nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích còn lại, làm thủ tục bàn giao hai thi thể vừa tìm thấy để gia đình lo hậu sự.

Những người may mắn tự bơi được vào bờ sức khỏe ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục