Hải Phòng: Cứu vớt hai người bị lật thuyền trên sông Cấm

Phát hiện thấy người gặp nạn, lực lượng Phân đội 2 - Thủy Đội Phòng Cảnh sát Đường thủy cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng ứng cứu, đưa người bị nạn về trụ sở sơ cứu kịp thời.
Hải Phòng: Cứu vớt hai người bị lật thuyền trên sông Cấm ảnh 1Sông Cấm. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 6/12, trong lúc tuần tra, lực lượng Phân đội 2 - Thủy đội - Phòng Cảnh sát đường thủy và Trạm kiểm tra giám sát trên sông Vịnh - Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kịp thời cứu vớt hai người bị nạn trên sông Cấm.

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 5/12, anh Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1986) và Bùi Văn Kiên (sinh năm 1990) cùng trú tại xóm Sáu Phiên, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đi thuyền nan gắn máy làm nghề đánh cá trên đoạn sông Cấm.

[Quảng Ngãi: Lật thuyền trên sông Trà Khúc, 5 người thoát nạn]

Khi đánh lưới đến khu vực gần Cảng cá Hạ Long trên tuyến sông Cấm (thuộc phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng), thuyền nan bị hỏng máy. Nước chảy xiết, lại có sóng mạnh khiến thuyền nan bị lật làm anh Mạnh, Kiên bị ngã xuống sông.

Đúng lúc đó, cán bộ chiến sỹ Phân đội 2 - Thủy Đội Phòng Cảnh sát đường thủy cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đi tuần tra đến khu vực trên.

Phát hiện thấy người gặp nạn, lực lượng Phân đội 2 - Thủy Đội Phòng Cảnh sát Đường thủy cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng ứng cứu, đưa người bị nạn về trụ sở sơ cứu kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục