Tỉnh Bắc Kạn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Trận mưa lũ lịch sử ngày 29-30/5 tại tỉnh Bắc Kạn đã khiến bốn người thiệt mạng và gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.
Sáng 8/6, ông Hà Kim Oanh, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn cho biết trận mưa lũ lịch sử ngày 29-30/5 là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm qua tại tỉnh, gây nhiều thiệt hại cho người dân địa phương. Trận mưa lũ này làm bốn người chết (hai người do sét đánh, một người bị lũ cuốn trôi, 1 người do sạt lở đất). Mưa lũ cũng gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu. Tất cả các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh Bắc Kạn đều bị sạt lở đất, riêng tỉnh lộ 258 đi Ba Bể bị nứt, vỡ mặt đường. Ngay sau khi thiên tai xảy ra trên địa bàn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng với lãnh đạo các địa phương sở tại đã tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại huyện Bạch Thông, đoàn cán bộ đã đến thăm hỏi động viên người bị thương và hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Gia đình bị sập đổ nhà được hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ. Các gia đình có người thiệt mạng do mưa lũ cũng đã được Huyện Na Rì hỗ trợ 4,5 triệu đồng, huyện Bạch Thông hỗ trợ 6 triệu đồng và huyện Chợ Mới hỗ trợ 6,5 triệu đồng. Ngay sau mưa lũ, ngành giao thông vận tải Bắc Kạn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khắc phục sự cố giao thông, xúc đất sạt để bảo đảm thông tuyến. Đến nay, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn tỉnh đã thông xe bước 1, chỉ có tuyến tỉnh lộ 258 xe ôtô vẫn chưa lưu thông được. Các địa phương cũng đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục các thiệt hại về nông nghiệp, nhà cửa để ổn định cuộc sống của người dân. Công trình hạ tầng đã được khắc phục bước đầu để đảm bảo hoạt động và lập dự toán để sửa chữa.

Tỉnh Bắc Kạn khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1
Tỉnh lộ 258 đi Ba Bể bị nứt, vỡ mặt đường. (Ảnh: Nguyễn Trình/Vietnam+)
Các huyện bị nặng như Bạch Thông, Ba Bể, Na Rì, Chợ Mới, Chợ Đồn, Ngân Sơn, thị xã Bắc Kạn... đã chủ động tổ chức cho nhân dân giúp nhau dựng lại những nhà bị sập, tốc mái, sử dụng ngân sách dự phòng để hỗ trợ mua tấm lợp, mua bạt làm nhà tạm cho những gia đình bị sập nhà. Các huyện cũng tổ chức cho người dân dựng lại những trà ngô bị đổ, những cánh đồng lúa bị ngập. Việc kiểm kê thiệt hại vẫn đang được thực hiện để có hỗ trợ đúng, kịp thời cho người dân./.
Nguyễn Trình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục