Tình hình an ninh và nhân đạo ở thủ đô Haiti đã lên đến mức báo động

Số người thiệt mạng không ngừng tăng và các băng nhóm tội phạm ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động đã đẩy tình trạng mất an ninh ở thủ đô Port-au-Prince tương đương mức các nước chìm trong xung đột.
Tình hình an ninh và nhân đạo ở thủ đô Haiti đã lên đến mức báo động ảnh 1Người dân biểu tình phản đối bạo lực băng đảng ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, phó phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Farhan Haq, cảnh báo tình hình an ninh và nhân đạo ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã lên đến mức báo động.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Haq dẫn số liệu của các tổ chức nhân đạo thuộc Liên hợp quốc cho biết các băng nhóm vũ trang ở nước này liên tục tranh giành ảnh hưởng ở khu vực đô thị Port-au-Prince.

Báo cáo của Liên hợp quốc nêu rõ việc số người thiệt mạng không ngừng tăng và các băng nhóm tội phạm ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động đã đẩy tình trạng mất an ninh ở thủ đô Port-au-Prince tương đương với mức "các nước chìm trong xung đột vũ trang."

[Báo động nạn tấn công và bắt cóc học sinh ở Haiti]

Cụ thể, số vụ giết người được báo cáo ở Haiti đã tăng 21% trong những tháng gần đây, từ 673 vụ trong quý 4/2022 lên 815 vụ trong khoảng thời gian từ ngày 1/1-31/3.

Số vụ bắt cóc cũng tăng 63%, từ 391 vụ lên 637 vụ.

Riêng từ ngày 14-19/4 vừa qua, các cuộc đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm ở Port-au-Prince đã làm gần 70 người thiệt mạng, trong đó có 18 phụ nữ và ít nhất 2 trẻ em, và 40 người khác bị thương.

Nhiều trường học và cơ sở y tế ở Port-au-Prince đã phải đóng cửa vì lý do an ninh.

Các cuộc đụng độ đã làm hạn chế khả năng người dân tiếp cận hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Trong khi đó, những trận mưa xối xả trong vài tuần qua đã khiến điều kiện vệ sinh và sinh hoạt ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti càng trở nên tồi tệ.

Tại khu ổ chuột Cite Soleil, rác thải bị nước mưa cuốn trôi đã ngăn chặn việc lưu thông trên nhiều tuyến đường, cản trở xe chở nước cung cấp cho người dân.

Haiti đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Kể từ giữa tháng 9/2022, các băng nhóm tội phạm đã chặn đường tiếp cận các cơ sở hạ tầng cơ bản như cảng dầu và làm tê liệt các dịch vụ thiết yếu như cấp nước, dọn vệ sinh và hệ thống y tế.

Ngày 21/10/2022, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết, do Mexico và Mỹ đề xuất, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí, đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với các đối tượng gây ra bạo lực trong thời gian ban đầu là một năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục