Tình hình dịch COVID-19 đến 16h ngày 14/5: Số ca mắc mới tại Nga giảm

Trong vòng một ngày qua, Nga ghi nhận thêm 9.974 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 252.245 người.
Tình hình dịch COVID-19 đến 16h ngày 14/5: Số ca mắc mới tại Nga giảm ảnh 1Người dân đeo khẩu trang và găng tay phòng lây nhiễm COVID-19 khi đi tàu điện ngầm tại Moskva, Nga, ngày 12/5/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang worldometers.info, tính đến 16 ngày 14/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 4.442.466 ca nhiễm COVID-19, trong đó 298.322 ca tử vong và 1.668.251 người đã phục hồi.

Số ca mắc mới COVID-19 tại Nga giảm xuống dưới 10.000 ca

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Nga sáng 14/5, trong vòng một ngày qua tại nước này ghi nhận thêm 9.974 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tại 84 chủ thể liên bang, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 252.245 người. Trong số các ca mác mới được chi nhận, 4.049 ca (tương đương 40,6%) không có biểu hiện lâm sàng.

Trong vòng 24 giờ qua cũng ghi nhận thêm 5.527 ca khỏi bệnh, nâng tổng số người hồi phục lên 53.530 và 93 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 2.305 người.

[Nga thử nghiệm thuốc chống virus favipiravir cho kết quả hứa hẹn]

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số ca nhiễm mới cao nhất - 4.712 trường hợp, nâng tổng số người nhiễm chủng virus mới tại thủ đô lên 130.716.

Trong 24 giờ qua tại Moskva có 1.821 người khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục lên 23.327 và 58 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 1.290 người.

Tình hình dịch COVID-19 tại Belarus và Ukraine

Bộ Y tế Belarus công bố số liệu cho thấy, tính đến ngày 13/5, nước này đã ghi nhận tổng cộng 25.625 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, tăng thêm 952 người so với số liệu một ngày trước đó. Nước này cũng ghi nhận tổng cộng 146 ca tử vong do nhiễm virus trên cả nước. Trong khi đó, số người khỏi bệnh và được xuất viện hiện là 7.711 người, tăng 737 trường hợp so với số liệu một ngày trước đó.

Như vậy, nếu tính theo tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 trên 1 triệu dân, Belarus đã vượt Pháp lọt vào danh sách 20 quốc gia hàng đầu ở châu Âu về số trường hợp nhiễm COVID-19 trên một triệu người.

Theo cổng thông tin Worldmeter, chỉ số này của Belarus là 2.733 so với Pháp là 2.728 trường hợp trên một triệu dân. Tuy nhiên, số ca tử vong trên một triệu dân ở Belarus thuộc vào hàng thấp nhất ở châu Âu khi chỉ 15 ca/1 triệu dân so với chỉ số tương tự ở Pháp là 415, Tây Ban Nha - 580 và Ireland - 303.

Tình hình dịch COVID-19 đến 16h ngày 14/5: Số ca mắc mới tại Nga giảm ảnh 2Nhân viên sản xuất khẩu trang và thiết bị y tế tại Bykachyna, Belarus. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng ngày, Bộ Y tế Ukraine cho biết tính đến 9h00 sáng 14/5, nước này đã ghi nhận thêm 422 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm virus tại nước này lên thành 16.847 người.

Cũng trong một ngày qua, Ukraine đã có thêm 17 người tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên thành 456 người. Trong khi đó, có thêm 427 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên thành 4.143. Như vậy lần đầu tiên Ukraine ghi nhận số người khỏi bệnh COVID-19 (427) nhiều hơn số người nhiễm mới (422).

Trung Quốc sẽ tăng cường xét nghiệm để ngăn dịch COVID-19 bùng phát trở lại

Ngày 14/5, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và kiểm tra nhằm ngăn dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tình hình dịch COVID-19 đến 16h ngày 14/5: Số ca mắc mới tại Nga giảm ảnh 3Hành khách đưa mã sức khỏe để kiểm tra trước khi lên tàu tại nhà ga ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nữ phát ngôn viên Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Tống Thụ Lập đã đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo thường kỳ.

Số ca mắc COVID-19 trong ngày đã giảm mạnh so với đỉnh dịch hồi tháng Hai, song việc một số tỉnh Đông Bắc Trung Quốc như Cát Lâm và Liêu Ninh có số ca nhiễm mới gia tăng đã làm dấy lên mối quan ngại mới cho Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục