Tình hình Iran tiếp tục diễn biến căng thẳng

Các cuộc tuần hành phản đối phe đối lập tiếp tục diễn ra vào 29/12, trong khi các trang web đối lập đưa tin về các vụ bắt giữ mới.
Tình hình tại Iran tiếp tục diễn biến căng thẳng khi những người ủng hộ chính phủ ngày 29/12 đã xuống đường tuần hành tại ba thành phố để phản đối phe đối lập, trong khi các trang web đối lập đưa tin về các vụ bắt giữ mới.

Một trang web đưa tin đã xảy ra đụng độ giữa lực lượng an ninh và sinh viên tại trường Đại học Azad ở Tehran, song chưa có thông tin về bạo lực nghiêm trọng.

Một số trang web khác cho biết các lực lượng an ninh đã bắt giữ thêm khoảng 10 người, trong đó có ông Shapour Kazemi, anh rể của thủ lĩnh đối lập Hossein Mousavi và bà Noushin Ebadi, em gái của một thủ lĩnh chính đối lập đang sống lưu vong.

Cảnh sát đã từ chối thực hiện các biện pháp an ninh vốn được áp dụng nhiều năm qua để bảo vệ thủ lĩnh đối lập Mahdi Karroubi. Đây được xem là một cách gián tiếp nhằm hạn chế việc đi lại của ông Karroubi. Hôm 28/12, xe ôtô chở ông này đã bị tấn công.

Liên quan đến cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của một số người trong các cuộc biểu tình hôm 27/12, cảnh sát Iran ngày 29/12 khẳng định "các phần tử khủng bố" đã sát hại cháu trai của ông Mousavi trong một vụ việc không liên quan tới cuộc bạo loạn chống chính phủ cuối tuần trước.

Cảnh sát cũng cho biết một cuộc điều tra trên diện rộng đang được tiến hành nhằm xác định các phần tử khủng bố đứng sau vụ này. Trước đó, các trang web đối lập đưa tin cảnh sát đã xả súng vào người biểu tình hôm 27/12, song cảnh sát đã bác bỏ tin này.

Trong khi đó, quan hệ giữa Iran và phương Tây chứng kiến những căng thẳng mới, với việc Iran cáo buộc nước ngoài kích động các vụ bạo lực chống Tehran gần đây.  

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 29/12 dẫn lời Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cho rằng các cuộc biểu tình hôm 27/12 là trò diễn do Mỹ và Israel giật dây chống chính phủ Iran.

Cùng ngày, phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Rami Mehmanparast nhấn mạnh sự can thiệp của nước ngoài vào làn sóng bạo loạn chống chính phủ những ngày qua tại Iran là "vi phạm các giá trị và nguyên tắc của tất cả các nước".

Quốc hội Iran lên án "những bình luận xấu xa" của các chính phủ phương Tây về vụ bạo động hôm 27/12 và yêu cầu áp khung hình phạt cao nhất đối với những người biểu tình bạo loạn.

Trước đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã cáo buộc truyền thông nước ngoài tiến hành cuộc chiến tranh tâm lý nhằm lật đổ giới giáo sỹ Iran và cấu kết với phe đối lập trong nước nhằm gây phương hại cho nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Ngày 29/12, Iran đã triệu Đại sứ Anh tại Tehran, ông Simon Gass đến Bộ Ngoại giao để bày tỏ phản đối việc Anh chỉ trích Iran trấn áp các cuộc biểu tình của phe đối lập. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Mehmanparast nhấn mạnh "Iran coi việc bất kỳ quốc gia nào khuyến khích những kẻ nổi loạn là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác".

Sáu tháng sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi khiến Iran rơi vào bất ổn chính trị, các cuộc đụng độ hôm 27/12 vừa qua diễn ra vào dịp lễ Ashura của người Shiite, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi giáo sĩ đối lập Hossein Ali Montazeri qua đời, đe dọa làm nghiêm trọng thêm tình trạng đối đầu tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục