Tỉnh Lào Cai bác tin người dân đặt đá trên đường đèo đi Sapa

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng khẳng định không có tình trạng người dân đặt đá tảng "bẫy" ôtô trên đường đèo Lào Cai-Sa Pa.
Tỉnh Lào Cai bác tin người dân đặt đá trên đường đèo đi Sapa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, ông Doãn Văn Hưởng khẳng định không có tình trạng người dân đặt đá tảng "bẫy" ôtô trên đường đèo Lào Cai-Sa Pa.

Ngay sau khi Báo Người lao động online đưa tin về tình trạng trên tuyến đường quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đi thị trấn Sa Pa (thuộc địa bàn huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) "xuất hiện rất nhiều tảng đá được xếp ngang đường, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn giao thông, đặc biệt là hiện tượng này xảy ra vào ban đêm khiến cho nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao", Chủ tịch tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra thực tế hiện trường.

Ngày 31/12, theo kết luận của Uỷ ban An toàn giao thông Lào Cai lấy chứng cứ từ hiện trường, hiện tượng có một số hòn đá xếp ngang trên đường là những bờ đá ngăn để báo hiệu đang thi công sửa chữa đường.

Do lưu lượng xe tham gia giao thông ngày càng cao, từ nhiều tháng nay, tuyến quốc lộ 4D từ Lào Cai đi Sa Pa xuống cấp nhanh, nhiều đoạn xuất hiện vết nứt. Đầu quý 4/2014, các đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng đang thực hiện sửa chữa một số đoạn mặt đường đã xuống cấp.

Công tác sửa chữa được thực hiện cả ngày, có khi kéo đến nửa đêm để làm dứt điểm từng đoạn. Tại những đoạn này, ngoài 1/2 mặt đường đang sửa chữa, 1/2 mặt đường còn lại vẫn cho các phương tiện tham gia lưu thông bình thường.

Theo các quan chức tỉnh Lào Cai, có thể thành viên diễn đàn otofun.net, chủ nhân ôtô BKS 29A-38xx lưu thông trên tuyến đường này do chưa thông thạo đường, khi gặp những hòn đá chắn ngang cảnh báo đường đang sửa đã lầm tưởng người dân địa phương đã xếp đá tảng để chặn xe và quay clip đưa lên mạng xã hội.

Việc này khiến người dân Sa Pa (Lào Cai) rất bất bình, bởi nó phản ánh không đúng bản chất sự việc và đi ngược lại với tinh thần thái độ mến khách của người địa phương bao lâu nay, nhất là clip trên lại được tác giả đưa kèm với hình ảnh vụ tai nạn thảm khốc xe khách lao xuống vực sâu đêm 1/9/2014 làm 14 người chết và nhiều người khác bị thương với những lời bình luận mang tính liên tưởng "đổ lỗi" bắt nguồn từ những nguyên nhân trên.

Theo ông Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Trưởng ban An toàn gia thông tỉnh Lào Cai, tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ tài sản công trên các tuyến đường.

Thực tế nhiều năm qua, người dân đã đóng góp nhiều công sức duy tu, bảo vệ đường. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra các tuyến đường nhằm bảo vệ các thiết bị trên các tuyến giao thông, nghiêm cấm việc cản trở giao thông và xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với những đối tượng vi phạm.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục