Tỉnh Quảng Ninh giữ vùng xanh an toàn, xuất khẩu tăng nhẹ

Với việc chủ động tạo vùng xanh an toàn, các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh dần được mở cửa và hoạt động trở lại đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh.
Tỉnh Quảng Ninh giữ vùng xanh an toàn, xuất khẩu tăng nhẹ ảnh 1Hàng hóa được xuất khẩu qua cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh đạt 1,179 tỷ USD, tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước và đạt 100% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 1,43 tỷ USD.

Với việc chủ động tạo vùng xanh an toàn, các cửa khẩu của tỉnh Quảng Ninh dần được mở cửa và hoạt động trở lại đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất nhập khẩu, tỉnh Quảng Ninh thường xuyên chủ động thông tin, khuyến cáo tới các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp về tình hình xuất nhập hàng hóa nông, lâm, thủy, hải sản sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu của Quảng Ninh; thực hiện các biện pháp bảo quản, tiêu thụ, điều tiết hàng hóa xuất khẩu, tình hình hoạt động của các cửa khẩu, lối mở trên địa bàn tỉnh.

Riêng thành phố Móng Cái, chính quyền thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 gắn với hoạt động xuất nhập khẩu phù hợp với chính sách của phía Trung Quốc. Thành phố đã chủ động phương án xây dựng, giữ vững “vùng xanh” an toàn cho khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới, thích ứng với công tác phòng chống dịch của cả hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.

[Quảng Ninh giữ vững ngôi vị quán quân PCI lần thứ 5 liên tiếp] 

Cùng với đó, thành phố cũng thường xuyên trao đổi, hội đàm với chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhằm tạo niềm tin, cùng hợp tác sớm khôi phục hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai bên.

Thành phố Móng Cái đã yêu cầu lực lượng công tác tại cửa khẩu, cũng như tất cả người lao động, công nhân bốc xếp, lái xe trung chuyển, đại lý làm thủ tục hải quan khi vào khu vực cửa khẩu, lối mở phải đảm bảo đủ các điều kiện: có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong 48 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu, thực hiện test nhanh kháng nguyên tự trả phí tại khu vực cổng kiểm soát mỗi lần vào, đã tiêm đủ từ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên; ăn nghỉ tập trung khép kín theo chu kỳ 15 ngày/đợt trong khu vực cửa khẩu; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và khử khuẩn phương tiện, hàng hóa trước khi xuất khẩu.

Nhờ đó, hoạt động xuất nhập khẩu qua lối mở km3+4 Hải Yên, cửa khẩu Bắc Luân 2 và cửa khẩu Ka Long của thành phố Móng Cái được mở lại, hoạt động thông quan hàng hóa được trở lại bình thường, khắc phục triệt để tình trạng hàng hóa bị ùn tắc ở khu vực cửa khẩu biên giới.

Theo nhận định của các cơ quan quản lý Nhà nước Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn của Việt Nam, tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn đang theo đuổi chính sách “Zero-COVID năng động,” ngày càng quy định chặt chẽ và có yêu cầu cao hơn về các mặt hàng nhập khẩu từ các nước; trong đó có Việt Nam.

Vì vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc năm 2022 và những năm tiếp theo, về lâu dài, Việt Nam cần những giải pháp thích nghi, phù hợp với những quy định mới của Trung Quốc; trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ đảm phán mở rộng danh sách các mặt hàng được xuất khẩu chính ngạch; tiếp tục đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng các vùng chuyên canh tập trung, có quy mô, chất lượng đồng đều và đạt chuẩn phục vụ xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.