Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan thiết lập quan hệ hữu nghị

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Ubon Ratchathani sẽ phối hợp xây dựng tour du lịch kết nối hai tỉnh; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến, xuất, nhập khẩu các sản phẩm gỗ.

Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Ubon Ratchathani ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị và Ubon Ratchathani ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngày 18/1, Lễ ký kết Bản ghi nhớ thiết lập Quan hệ Hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) đã diễn ra tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Hai bên thống nhất hợp tác thúc đẩy sự thịnh vượng, phát triển chung trên cơ sở bình đẳng đôi bên cùng có lợi trong phạm vi thẩm quyền và giới hạn cho phép của pháp luật mỗi nước; hợp tác trên nhiều lĩnh vực phù hợp với chính sách, pháp luật của mỗi nước và cam kết quốc tế.

Hai tỉnh khuyến khích các cơ quan liên quan duy trì liên lạc trực tiếp với nhau để hợp tác theo Bản ghi nhớ; khuyến khích tổ chức các chuyến thăm, trao đổi giữa cán bộ hai bên; tham vấn ý kiến của nhau về phương thức và chương trình hợp tác để thực hiện Bản ghi nhớ bằng cách tổ chức cuộc họp thường niên hoặc các cuộc họp khác khi cần thiết.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đề nghị, thời gian tới, hai tỉnh xem xét tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, hướng đến việc trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm để quảng bá xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác.

tinh-quang-tri-va-tinh-ubon-ratchathani2-2037.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (giữa) phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Hai bên hỗ trợ nhau kêu gọi các doanh nghiệp du lịch cùng phối hợp xây dựng tour kết nối hai tỉnh; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến, xuất, nhập khẩu các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, chế biến thủy, hải sản.

Hai tỉnh cùng phối hợp với tỉnh Salavan (Lào) xây dựng Đề án Hợp tác triển khai Hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam)-Salavan (Lào)-Ubon Ratchathani (Thái Lan) để có các chính sách đầu tư ưu tiên, hỗ trợ phát triển.

Hai tỉnh Quảng Trị và Ubon Ratchathani xem xét việc tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích các trường Đại học, Cao đẳng nghề trong trao đổi giảng viên; đặc biệt là các giảng viên có trình độ chuyên môn về tiếng Thái, tiếng Việt và công nghệ; cam kết tạo điều kiện thuận lợi về việc phái, cử và tiếp nhận lao động của hai tỉnh đủ điều kiện sang làm việc tại mỗi bên.

Hai tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức; tích cực tham gia các sự kiện của hai bên; tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và triển khai các hoạt động hữu nghị hợp tác, trong đó có việc thúc đẩy, ủng hộ hoạt động kết nối của Việt Kiều tại tỉnh Ubon Ratchathani.

Ông Supasit Kocharoenyos, Tỉnh trưởng tỉnh Ubon Ratchathani nhấn mạnh, việc ký kết thiết lập quan hệ hợp tác giữa Quảng Trị và Ubon Ratchathani sẽ mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển chung trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

Đặc biệt, cầu Hữu Nghị thứ 6 nối tỉnh Ubon Ratchathani với tỉnh Salavan của Lào hoàn thành thời gian tới sẽ giúp rút ngắn quãng đường từ Ubon Ratchathani đến Quảng Trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục