"Tổ chức đại hội Đảng chặt chẽ và có chất lượng"

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Cần Thơ tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội Đảng bộ thành phố chặt chẽ và có chất lượng.

Trong hai ngày 3 và 4/7, Đảng bộ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, đã tiếnhành Đại hội đại biểu lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 với sự tham dự của gần 200đại biểu, đại diện cho hơn 2.980 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở được Thành ủy thành phố Cần Thơ chọn làm điểmchỉ đạo Đại hội bầu trực tiếp  Bí thư cấp ủy.

Phát biểuchỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Bình Thủy, nhiệmkỳ qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện đạt vàvượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra.

Với đặc điểm là quận ven đô, quận Bình Thủy đã duy trì nhịp độ tăng trưởngkinh tế trên mức bình quân chung cả nước; chuyển biến tích cực về văn hóa xãhội; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng.

Khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ không tách rời những đóng gópcủa nhân dân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang tintưởng, đây là cơ sở để Đảng bộ quận Bình Thủy tiếp tục thực hiện thắng lợi nghịquyết đại hội nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang cũng lưu ý Đảng bộ quận Bình Thủycần rà soát, có các giải pháp thiết thực để tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệuquả các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Với vị trí chiến lược hiện thời, so với tiềmnăng, quận Bình Thủy còn một số mặt hạn chế như phát triển du lịch, thu hút đầutư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng bộ.

Qui mô kinh tế địa phương vẫn còn khiêm tốn khi đặt cạnh yêu cầu cạnh tranhthời hội nhập; nhiều tiềm năng chưa được phát huy đầy đủ; một số hiện tượng xãhội tiêu cực nổi lên, gây bức xúc trong nhân dân, làm hạn chế thành quả kinh tế-xã hội.

Đồng thời, công tác lãnh đạo của cấp ủy một số tổ chức cơ sở đảng chưa tậptrung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; chất lượng cuộc sống người dân cònchưa được nâng cao; hoạt động ở một số đoàn thể trong hệ thống chính trị chưatương xứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trao đổi về 25 nội dung đề ra tại Đại hội đảng bộ quận Bình Thủy, ông TrươngTấn Sang phân tích về công nghiệp Bình Thủy cùng cả nước cần gia tăng tỷ trọngcông nghệ cao, nâng tỉ lệ giá trị gia tăng, hạn chế tình trạng nhập siêu.

Về thương mại dịch vụ, quận Bình Thủy cần chú trọng hình thành hệ thống phânphối hàng hóa, gắn với đào tạo nghề và văn minh đô thị. Với đặc thù sông rạch,quận Bình Thủy cần chú ý bảo vệ môi trường, chống sạt lở trước biến đổi thờitiết, hiểm họa thiên tai.

Đảng bộ quận Bình Thủy cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, coi trọng công tác kiểm tra, giám sátmở rộng dân chủ gắn với kỷ cương trong Đảng. Là đảng bộ được Thành ủy Thành phốCần Thơ chọn thí điểm Đại hội bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy, thành công của đạihội đáng ghi nhận, nhưng quan trọng hơn là Đảng bộ cần tiếp tục triển khai tổchức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 39 người. Ông Lê Hoàng Namđược Đại hội tín nhiệm bầu là Bí thư quận ủy Bình Thủy.

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phốCần Thơ về tình hình đại hội đảng bộ cấp cơ sở, trên cơ sở, công tác chuẩn bịcho đại hội đại biểu đảng bộ thành phố.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Đạihội Đảng các cấp, Thành ủy Cần Thơ đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở tạigần 670 đơn vị, đạt 97%.

Nhìn chung, đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được tổ chức chặt chẽ,đáp ứng khá tốt các yêu cầu đặt ra. Kết quả bầu cử cơ bản đúng quy hoạch, phầnlớn bầu đủ số lượng. Cấp ủy khóa mới đảm bảo tính kế thừa và phát triển, cơ cấuđạt yêu cầu và có nhiều đổi mới so với các nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như báo cáo chính trị, báo cáo tự phê bìnhcủa một số cơ sở đảng còn dàn trải, trùng lắp, chưa nêu được những tồn tại, hạnchế. Ý kiến phát biểu tại hội trường chủ yếu là những tham luận được chuẩn bịtrước. Việc điều hành của đoàn chủ tịch còn lúng túng, nhất là khi có phát sinhngoài dự kiến.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã kiến nghị, thực tế tại thành phố Cần Thơ chothấy việc thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ,bí thư, phó bí thư và đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủylà một chủ trương đúng đắn, được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ, tạo đượckhông khí đoàn kết, dân chủ trong quá trình tổ chức đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu sớm sửa đổi, bổ sung chế độchính sách với cán bộ công tác ở xã, phường, thị trấn, nhất là cán bộ phụ tráchcông tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận của cấp ủy. Hiện nay, các chứcdanh này chưa được công nhận là cán bộ chuyên trách nên rất khó bố trí, sắp xếpcán bộ sau đại hội đảng bộ cơ sở.

Trước tình hình tiến hành đại hội tại địa phương có nhiều điểm mới, phù hợp vớiquan điểm chỉ đạo từ Trung ương,  Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang ghi nhận những nỗ lực trong lãnh đạo vàchỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trương Tấn Sang lưu ý cùng với việc kiểm điểm rút kinh nghiệm từ nhữngthành công các đại hội cấp cơ sở, Thành ủy Cần Thơ cần tiếp tục hoàn thiện quátrình chuẩn bị, bổ sung thực tiễn nhằm tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ cấptrên cơ sở và đại hội đảng bộ thành phố một cách chặt chẽ, có chất lượng.

Hoan nghênh các cấp ủy đảng thời gian qua tiến hành dân chủ công tác nhân sự vàtham gia đóng góp văn kiện chuẩn bị trình đại hội, ông Trương Tấn Sang đề nghị Thành ủy Cần Thơkhắc phục những hạn chế như trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến tại đạihội, nhiều ý kiến còn lệ thuộc vào văn bản, tính tranh luận còn ít.

Còn trong báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy chưa chú trọng tính phê bình;tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ tham gia ban chấp hành, tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đápứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ vẫn còn hạnchế.

Ông Trương Tấn Sang chỉ rõ công tác nhân sự cấp ủy khóa mới cần được thực hiệnchặt chẽ, trong đó chú trọng tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ đảm bảo yêu cầu chỉ đạo củaTrung ương; chất lượng văn kiện cần được nâng tầm, để đạt được đồng thuậnkhi trình lên Đại hội toàn quốc.

Thành phốCần Thơ chú ý việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đội ngũ cán bộ đảng viên vàcác tầng lớp nhân dân để góp ý văn kiện đại hội, từ đó đề ra phương hướng giảipháp thực hiện các nhiệm vụ sát hợp thực tế.

Ông Trương Tấn Sang cũng đề nghị lãnh đạo thành phố chủ động sơ kết việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư đảng ủy đồng thời làChủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã; về bộ máy tổ chức các xã, phường, thị trấn…đểtừ đó đề xuất, tham mưu cho Trung ương./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục