Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể diễn tập cứu hộ chung vào tháng 9

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus, cuộc diễn tập Skala-2023 diễn ra từ ngày 1-6/9 sẽ nhằm "tăng cường phối hợp hành động để đối phó với các tình huống khẩn cấp phức tạp."
Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể diễn tập cứu hộ chung vào tháng 9 ảnh 1Binh sỹ Nga tham gia một cuộc diễn tập của CSTO. (Nguồn: AFP)

Ngày 21/8, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus thông báo các đơn vị cứu hộ của Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Nga - các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), sẽ tham gia cuộc diễn tập chung tại Belarus vào tháng 9.

Cuộc diễn tập, mang tên Skala-2023, sẽ diễn ra từ ngày 1-6/9 tại Belarus.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Belarus, cuộc diễn tập sẽ nhằm "tăng cường phối hợp hành động để đối phó với các tình huống khẩn cấp phức tạp."

[Kyrgyzstan đăng cai cuộc tập trận chung của liên minh quân sự CSTO]

Trong giai đoạn đầu của cuộc diễn tập, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành các bài tập nhằm "đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân," trong đó lực lượng cứu hộ sẽ tập trung khắc phục hậu quả của sự cố tại các cơ sở hạt nhân.

Trong quá trình diễn tập, các đội cứu hộ cũng sẽ thực hiện các hoạt động cứu hộ và tham gia cuộc họp lần thứ 14 của Hội đồng điều phối các tình huống khẩn cấp của các quốc gia thành viên CSTO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục