Tổ chức lễ hội cần dựa trên việc tôn trọng ý nguyện cộng đồng

Thủ tướng Chính phủ đã giao ngành văn hoá phối hợp với các địa phương tổ chức toạ đàm để xem xét giá trị văn hoá đích thực trong các lễ hội.
Tổ chức lễ hội cần dựa trên việc tôn trọng ý nguyện cộng đồng ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Tổ chức Động vật Châu Á)

Việc tổ chức lễ hội cần dựa truyên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng nhưng đồng thời cũng đề cao giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn.

Quan điểm này vừa được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chính thức cho biết trong phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tổ chức chiều 2/3.

Theo Bộ trưởng, hiện nhiều lễ hội ra đời các đây cả nghìn năm và vẫn duy trì trong cộng đồng. Lễ hội chém lợn ở làng Ném Thương (Bắc Ninh) mà một số ý kiến khuyến cáo chấm dứt thời gian qua cũng như lễ hội dân gian khác là nghi thức tín ngưỡng, là đời sống văn hoá tâm linh của người dân địa phương.

Bởi vậy, người phát ngôn của Chính phủ khẳng định, việc tổ chức lễ hội cần dựa truyên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, Thủ tướng đã giao ngành văn hoá phối hợp với các địa phương tổ chức toạ đàm để xem xét giá trị văn hoá đích thực. Điều này theo Bộ trưởng nhằm phát huy, bảo vệ những điều tốt đẹp, nhân văn nhưng cũng để nhận rõ nhiều vấn đề chưa tốt, chưa đẹp hay thậm chí là phản cảm.

"Văn hoá là vấn đề lớn, nhiều vấn đề mang dáng dấp lạc hậu, mê tín, tiêu cực cần được làm rõ," Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói.

Nói thêm về những bất cập trong lễ hội như chen lấn, ẩu đả... Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho rằng, Chính phủ có nắm được con số 6.000 vụ đánh nhau trong dịp Tết của ngành y tế.

Tuy nhiên, cũng theo Bộ trưởng, số vụ đánh nhau mà ngành công an thống kê được thấp hơn nhiều so với con số trên.

Qua đó, Bộ trưởng cho hay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và Bộ Y tế thống kê lại chính xác con số trên.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục