Tòa án Gabon xác nhận ông Ondimba thắng cử

Tòa án Hiến pháp Gabon tuyên bố cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ali Bongo Ondimba đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống.
Ngày 4/9, Tòa án Hiến pháp Gabon tuyên bố ứng cử viên của đảng Dân chủ Gabon (PDG) cầm quyền, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ali Bongo Ondimba đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 30/8.

Ông Louis-Gaston Mayila, thủ lĩnh đảng Liên minh Vì nền cộng hòa mới (UPRN) - đồng minh của đảng đối lập Liên minh Nhân dân Gabon (UPG) - ngay lập tức phản đối tuyên bố trên của tòa án, đồng thời cho biết các thủ lĩnh phe đối lập đang xem xét thành lập một chính phủ riêng.

Ông Mayila cũng cho biết thủ lĩnh UPG, ứng cử viên thất cử Pierre Mamboundou, hiện đã phải rút vào hoạt động bí mật sau khi bị trọng thương trong một cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh Gabon ngày 3/9.

Cùng ngày 4/9, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một tòa nhà của tập đoàn dầu mỏ Pháp Total đã bị đốt cháy ở thành phố Port-Gentil khi bạo loạn hậu bầu cử đã lan tới trung tâm kinh tế này của Gabon.

Trước đó, ngày 3/9, hàng trăm người ủng hộ ông Mamboundou cũng đã tấn công một nhà tù ở thành phố Port-Gentil và thả các tù nhân. Lãnh sự quán Pháp ở thành phố Port-Gentil đã bị những người biểu tình đốt cháy.

Tình hình Gabon trở nên hỗn loạn từ ngày 3/9 sau khi Bộ Nội vụ nước này thông báo kết quả bầu cử với chiến thắng thuộc về ứng cử viên Ali Bongo Ondimba, con trai của Cố Tống thống Omar Bongo Ondimba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục