Tòa án Nam Phi tăng gấp đôi mức án dành cho Oscar Pistorius

Tòa án phúc thẩm tối cao Nam Phi đã tăng án tù của vận động viên khuyết tật nổi tiếng Oscar Pistorius lên 13 năm và 5 tháng sau khi cơ quan công tố nước này cho rằng mức an ban đầu là quá nhẹ.
Tòa án Nam Phi tăng gấp đôi mức án dành cho Oscar Pistorius ảnh 1Ảnh tư liệu: Vận động viên Oscar Pistorius tại tòa án ở Pretoria, Nam Phi ngày 15/6/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, tòa án phúc thẩm tối cao Nam Phi ngày 24/11 đã tăng án tù của vận động viên điền kinh khuyết tật nổi tiếng thế giới Oscar Pistorius lên 13 năm và 5 tháng sau khi cơ quan công tố nước này cho rằng mức án ban đầu 6 năm là "quá nhẹ."

Tòa đã tuyên mức án tối thiểu dành cho tội giết người là 15 năm và trừ đi thời gian Pistorius thụ án trong tù.

Theo phán quyết của Tòa án thủ đô Pretoria ngày 21/10/2014, vận động viên này bị tuyên phạt 5 năm tù giam vì tội ngộ sát do đã bắn vào bạn gái Reeva Steenkamp nhiều phát qua cánh cửa nhà vệ sinh vào ngày lễ Valentine năm 2013.

[Cựu vận động viên khuyết tật Pistorius có thể bị kết án 15 năm tù]

Oscar Pistorius khai nhận rằng anh ta đã nhầm bạn gái của mình với kẻ đột nhập. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao Nam Phi sau đó đã hủy bản án sơ thẩm, quyết định thay đổi tội danh của Pistorius từ ngộ sát thành giết người theo phán quyết đưa ra vào tháng 12/2015, đồng thời tuyên phạt vận động viên này 6 năm tù giam.

Theo luật Nam Phi, mức án tối thiểu cho tội giết người là 15 năm tù. Nhưng trường hợp của Pistorius có một số tình tiết giảm nhẹ, chủ yếu vì anh là một người khuyết tật và phải điều trị tâm lý ở thời điểm bắn chết bạn gái.

Việc Pistorius chỉ bị kết án tù 6 năm vấp phải phản ứng mạnh mẽ của đông đảo dư luận Nam Phi vì thời hạn thi hành án ít hơn nhiều so với mức tối thiểu. Các chuyên gia pháp lý cũng đánh giá án tù 6 năm là quá nhẹ đối với tội danh cực kỳ nghiêm trọng của Pistorius./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục