Tòa nhà trụ sở Quốc hội tại thủ đô Libya bị cháy

Theo hãng tin Reuters, ngày 21/2, tòa nhà Hội nghị Nhân dân Toàn quốc, hay còn gọi là Quốc hội của Libya tại thủ đô Tripoli đã bị cháy.
Một phóng viên của hãng tin Reuters, ngày 21/2, cho biết tòa nhà Hội nghị Nhân dân Toàn quốc, hay còn gọi là Quốc hội của Libya tại thủ đô Tripoli đã bị cháy.

Cũng theo phóng viên trên, nhiều lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt đám cháy.

Trong một diễn biến có liên quan, những người chứng kiến cho biết người biểu tình tại Tripoli đã đuổi các quan chức Đài truyền hình quốc gia Al-Jamahiriya và Đài phát thanh Al-Shababia.

Những người biểu tình nổi lửa không chỉ đốt các trụ sở Ủy ban nhân dân, xương sống của chế độ trong đêm 20/2 mà còn đốt cả các bốt cảnh sát.

Hai đài truyền hình và phát thanh trên đã tạm ngừng phát sóng tối 20/2 nhưng sau đó được nối lại hoạt động vào sáng 21/2.

Trong một diễn biến khác, một công trường xây dựng của Hàn Quốc cách thủ đô Tripoli khoảng 30km về phía Tây đã bị cướp phá làm nhiều người nước ngoài bị thương.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ngày 21/2, khoảng 500 người Libya đã tràn vào công trường xây dựng trên và cướp phá khu vực này làm khoảng 15 người Bangladesh và 3 người Hàn Quốc bị thương, một số máy tính và máy móc hạng nặng đã bị đánh cắp.

Ông Baik Joo-Hyeon, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói: "Hiện chúng tôi vẫn chưa thể thống kê được mức độ thiệt hại và cũng không hiểu vụ tấn công này có liên quan trực tiếp tới những lộn xộn hiện nay ở Libya hay không"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục