Chuyên gia Mỹ nhận định cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều có khả năng bắt đầu tiến trình chấm dứt sự đối đầu hiện nay chứ không phải là điểm kết thúc của tiến trình này.
Dự kiến, vào ngày 27/4/2018 tới, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong lịch sử và là lần đầu tiên trong vòng 11 năm qua.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại ngôi nhà Hòa bình ở phía Nam làng đình chiến Panmunjom thuộc khu phi quân sự giữa biên giới hai nước.
Sáng sớm 27/4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã rời thủ đô Bình Nhưỡng để tới làng đình chiến Panmunjom tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Sau khi rời Seoul vào sáng sớm 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tới làng đình chiến Panmunjom, nơi chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lịch sử.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên của cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều.
Bà Kim Yo-jong đã ngồi cạnh anh trai và các thành viên ban lãnh đạo Triều Tiên trong những sự kiện gần đây của Bình Nhưỡng liên quan tới phi nhân hóa và thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên có cuộc thảo luận kéo dài 100 phút, đề cập tới vấn đề phi hạt nhân hóa, hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều.
Căn phòng diễn ra các cuộc đàm phán trong tòa nhà Hòa Bình của Hàn Quốc tại làng đình chiến Panmunjom là nơi được dư luận chú ý đặc biệt bởi những chi tiết mang nhiều ẩn ý.
Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc đang thảo luận về một thông cáo chung sẽ được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký kết.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố Panmunjom, sẽ không còn chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên và một kỷ nguyên hòa bình mới đã được mở ra.
Trong bản tuyên bố chung, hai bên nhất trí sẽ biến Hiệp định đình chiến thành Hiệp ước hòa bình; sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong năm nay; biến Khu phi quân sự (DMZ) thành "vùng hòa bình."
Phu nhân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Ri Sol-ju đã tới Panmunjom vào 18 giờ 15 cùng ngày để tham dự bữa tiệc tối sau khi Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 kết thúc.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Hàn Quốc và Triều Tiên trong việc tổ chức thành công Hội đàm thượng đỉnh liên Triều.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết việc rút binh sỹ Mỹ khỏi bán đảo Triều Tiên sẽ được thảo luận với các đồng minh nếu Triều Tiên đề nghị điều đó.
Hình ảnh phát sóng trực tiếp trên truyền hình cho thấy Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắt tay nhau trong khi hai phu nhân ôm nhau chào từ biệt.
Người phát ngôn Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông Kim Jong-un đã nói trong cuộc họp thượng đỉnh rằng ông sẽ tiến hành việc đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng Năm.
Bộ Giao thông Hàn Quốc đang xem xét một tập hợp các phương thức nhằm chuẩn bị cho việc triển khai đầy đủ các dự án kinh tế xuyên biên giới giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc đang cân nhắc tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên để thảo luận chi tiết việc thành lập một văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong ở biên giới hai miền.
Ông Moon Jae-in đã kêu gọi các trợ lý của ông nhanh chóng nỗ lực để Tuyên bố Panmunjom nhằm đảm bảo việc thực thi thỏa thuận này cho dù có sự thay đổi chính quyền sau cuộc bầu cử vào tháng Sáu tới.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố trước 80 triệu người dân hai miền Triều Tiên và toàn thế giới rằng sẽ không còn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc thiết lập các văn phòng liên lạc tại thủ đô của hai nước nhằm tăng cường tiếp xúc song phương.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên trong lịch sử bước sang phần đất của Hàn Quốc kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 là sự kiện nổi bật nhất tuần qua.
Được coi là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng, cây thông này được trồng trên đất được lấy từ cả hai miền Triều Tiên, ở khu vực núi cao nhất trên Bán đảo Triều Tiên.