Toàn cảnh nỗ lực phòng chống dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam
Trước tâm lý lo ngại của người tiêu dùng, ngành chức năng các địa phương khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không nên "quay lưng" với thịt lợn và các sản phẩm từ lợn.
Trung Quốc đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại hai nông trại ở quận Fangshan thuộc khu vực Tây Nam của Bắc Kinh, với 86 con trong số hơn 1.700 con lợn nuôi đã chết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi đang xuất hiện tại Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định nguy cơ dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam là rất cao.
Theo thông tin từ OIE đã có 20 quốc gia xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi và đã hơn 1,08 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy. Tại Việt Nam đã phát hiện dịch ở các hộ chăn nuôi Hưng Yên và Thái Bình.
Cục Y tế Dự phòng khẳng định bệnh tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người nên người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn.
Dọc theo suối Cam Ly, đoạn qua xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, hàng chục xác lợn chết đã nhiều ngày, trương phềnh nổi trên mặt nước, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Thực hiện khám mổ bệnh tích của ba con lợn chết trong đàn lợn 15 con của gia đình ông Trường, đoàn kiểm tra đã có kết luận chính thức là dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Theo thống kê của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 18/2/2019, đã có 20 quốc gia báo cáo bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Trung Quốc.
Khi bệnh dịch tả lợn châu Phi có dấu hiệu lan rộng, đã có nhiều trang fanpage, trang Facebook cá nhân đưa thông tin, hình ảnh sai sự thật về việc chế biến, bày bán lợn nhiễm dịch tại Hà Nội.
Virus tả lợn châu Phi chịu nhiệt kém, tồn tại được 3 giờ khi nấu ở nhiệt độ 50 độ C, 20 phút trong nhiệt độ 60 độ C, 2 phút trong nhiệt độ 90 độ C và bị tiêu diệt dưới 1 phút khi đun sôi ở 100 độ C.
Đến nay, tổng trọng lượng lợn bị bệnh và tiêu hủy chỉ chiếm khoảng 0,012% tổng nguồn cung trong năm, đặc biệt, nguồn cung trong nước vẫn được bảo đảm, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Ngay sau khi phát hiện ổ dịch lợn tả châu Phi đầu tiên tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh.
Ông Trương Phước Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu khẳng định đến thời điểm hiện tại (11/3) trên địa bàn không có chuyện lợn mắc bệnh dịch tả châu Phi phía Bắc “tuồn” vào.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ lan nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số trường học trong các quận nội thành đã quyết định kiểm soát chặt an toàn thực phẩm.
Trong khi sức mua tại chợ truyền thống đang giảm do lo ngại dịch tả lợn châu Phi thì tại siêu thị mặt hàng thịt lợn sạch, giá cao hơn chợ truyền thống 20% nhưng vẫn hút khách mua.
Một số người chăn nuôi, thương lái vì lợi ích kinh tế trước mắt nên khi có lợn bệnh, lợn chết đã mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, dẫn đến dịch bệnh lây lan.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn hỏa tốc gửi các địa phương đề nghị thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát tình trạng buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.
Chiều 19/3, tại bản Đông Phong, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Cơ quan chức năng huyện và Chi cục thú y tỉnh Lai Châu tổ chức tiêu hủy 117 con lợn được xác định nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam khẳng định cùng với các đối tác quốc tế khác, FAO sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đối phó với dịch tả lợn châu Phi.
Trong trường hợp dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu từ các nước không có dịch như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ... để đảm bảo nguồn cung.
Quảng Nam đã lập 2 chốt kiểm dịch động vật đặt trên quốc lộ 1A ở thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn từ các tỉnh phía Bắc vào Nam tiêu thụ.
Trước tâm lý lo ngại của người tiêu dùng, ngành chức năng các địa phương khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không nên "quay lưng" với thịt lợn và các sản phẩm từ lợn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định việc các hãng tin nước ngoài đưa "FAO khuyến nghị Việt Nam ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về dịch tả lợn châu Phi" là thông tin không chính xác.
Trần Thị Thu Trang thừa nhận đã sử dụng Facebook cá nhân Trang Tùng và Trần Thu Trang đăng tải thông tin vào hồi 15 giờ 7 phút ngày 18/3 với nội dung sai sự thật về dịch bệnh lợn, cá, bò bị nhiễm sán.
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.
Tiến sỹ Albert T.Lieberg, Trưởng Đại diện FAO tại Việt Nam đánh giá cao phản ứng chủ động của Chính phủ Việt Nam trong việc phòng chống dịch tả lợn châu Phi và khuyến cáo cần theo dõi sát tình hình.
Nguyễn Thị Minh Phương, trú tại Bắc Cường, Lào Cai đã sử dụng tài khoản Facebook tên Nguyễn Minh Phương để chia sẻ, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng về việc Lào Cai đã có dịch tả lợn châu Phi.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay đối với những gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi.
Kết quả xét nghiệm đàn lợn rừng nuôi nhốt tại khu du lịch nước khoáng Thanh Tân, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan rộng là rất lớn, bởi thời tiết bất lợi; quy mô chăn nuôi nuôi nhỏ lẻ chiếm phần lớn.