Toàn thua Thái Lan, Việt Nam vẫn xếp thứ 3

Toàn thua trước Thái Lan, Việt Nam vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn

Kết thúc ngày thi đấu 20/12, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm hai HCV của võ sỹ Nguyễn Thị Quyền Chân (vovinam) và võ sỹ Lê Huỳnh Châu (Taekwondo). 
Toàn thua trước Thái Lan, Việt Nam vẫn xếp thứ 3 toàn đoàn ảnh 1Nỗ lực của đội tuyển bóng đá nữ cũng không đem lại chiếc HCV cho Việt Nam (Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN)

Với chức vô địch đội tuyển bóng đá nữ giành được sau trận chung kết gặp tuyển nữ Việt Nam 2-1 tối 20/12, đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục củng cố ngôi vị dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. 

Đây là lần thứ ba đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đối đầu nhau trong trận chung kết SEA Game. Ở hai lần so tài trước, chiến thắng đã chia đều cho cả hai bên khi tuyển nữ Thái Lan giành chức vô địch tại SEA Games 2007, và hai năm sau, các nữ cầu thủ của ta đăng quang với tỷ số 3-0 sau các loạt đá luân lưu 11 mét. 

Ở trận chung kết tối 20/12, mặc dù đã hết sức cố gắng và chơi lấn sâu trong phần lớn thời gian của trận đấu, song đội tuyển nữ Việt Nam đã buộc phải lỗi hẹn với chức vô địch với tỷ số sít sao 1-2.

Ra sân với sơ đồ chiến thuật 5-3-2, trong hiệp đầu, tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chơi mạnh mẽ, giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương.

Tuy nhiên, phải đợi tới phút 33, các nữ cầu thủ Việt Nam mới có bàn thắng mở màn do công của cầu thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Sau bàn thua này, các cầu thủ Thái Lan chơi có phần thô bạo hơn với nhiều pha vào bóng nguy hiểm.

Ở phút 41, tuyển nữ Thái Lan đã có bàn thắng san bằng tỷ số sau khi tận dụng một pha phá bóng không thành công của hậu vệ Việt Nam. Bước vào hiệp hai, ngay ở phút đầu tiên, các cầu thủ Thái Lan đã bất ngờ có bàn nâng tỷ số lên 2-1 từ một pha treo bóng bất ngờ. Và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận chung kết. 

Trước đó, Thái Lan cũng đã thắng Việt Nam trong cả hai trận chung kết Futsal nam và nữ. Nước này đang nhắm trọn bộ cả 4 HCV bóng đá bởi họ còn gặp Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam ngày hôm nay.

Kết thúc ngày thi đấu 20/12, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm hai HCV của võ sỹ Nguyễn Thị Quyền Chân (vovinam) và võ sỹ Lê Huỳnh Châu (Taekwondo). 

Trong khi đó, với chiến thắng Thái Lan tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với 93 HCV, 89 HCB và 72 HCĐ, tiếp đến là Myanmar (70 HCV, 55 HCB và 72 HCĐ). Đoàn Việt Nam tạm đứng vị trí thứ ba với 66 HCV, 72 HCB và 74 HCĐ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục