Tổng Giám đốc IAEA lo ngại về hoạt động hạt nhân của Triều Tiên

IAEA cho rằng các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên đã được mở rộng suốt những năm qua và tiếp tục được đẩy mạnh, từ đó gây ra một thách thức lớn đối với các nỗ lực kiểm chứng và ngăn chặn.
Tổng Giám đốc IAEA lo ngại về hoạt động hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Tổ hợp hạt nhân Yongbyon tại Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi ngày 21/10 cho rằng các hoạt động hạt nhân của Triều Tiên đã được mở rộng suốt những năm qua và tiếp tục được đẩy mạnh, từ đó gây ra một thách thức lớn đối với các nỗ lực kiểm chứng và ngăn chặn.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo trực tuyến do Trung tâm Stimson có trụ sở tại thủ đô Washington tổ chức, ông Grossi cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết của một tiến trình ngoại giao nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ông Grossi nhận xét so với năm 2009, chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã phát triển mạnh mẽ trên cả phương diện kinh nghiệm hoạt động và địa lý.

Theo người đứng đầu IAEA, đây là “một thách thức lớn” và cần phải sẵn sàng “vì nỗ lực kiểm chứng và ngăn chặn mà chúng ta phải đảm đương sẽ vô cùng nặng nề.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục