Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh

Thế giới đã trải qua một tuần với những sự kiện nổi bật như Tổng thống Pháp thăm Nga và Ukraine, EU tìm cách đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, khai mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022.
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến công du con thoi tới Nga và Ukraine trong hai ngày 7 và 8/2/2022, hội đàm với lãnh đạo hai nước nhằm tìm cách giải quyết căng thẳng hiện nay giữa Moskva và phương Tây. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kyiv, ngày 8/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 2Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến công du con thoi tới Nga và Ukraine trong hai ngày 7 và 8/2/2022, hội đàm với lãnh đạo hai nước nhằm tìm cách giải quyết căng thẳng hiện nay giữa Moskva và phương Tây. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc hội đàm ở Moskva, ngày 7/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 3Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có chuyến công du con thoi tới Nga và Ukraine trong hai ngày 7 và 8/2/2022, hội đàm với lãnh đạo hai nước nhằm tìm cách giải quyết căng thẳng hiện nay giữa Moskva và phương Tây. Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 4Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận với Mỹ và các nhà cung cấp khác về việc tăng lượng khí đốt tự nhiên giao cho châu Âu trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Trong ảnh: Các bể chứa dầu tại Duisburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 5Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận với Mỹ và các nhà cung cấp khác về việc tăng lượng khí đốt tự nhiên giao cho châu Âu trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung từ Nga. Trong ảnh: Các bể chứa dầu tại Duisburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 6Ngày 4/2/2022, tại sân vận động quốc gia Tổ Chim ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Bắc Kinh năm 2022, với những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng và rực rỡ sắc màu, đậm chất nghệ thuật đặc sắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 7Ngày 4/2/2022, tại sân vận động quốc gia Tổ Chim ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Bắc Kinh năm 2022, với những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng và rực rỡ sắc màu, đậm chất nghệ thuật đặc sắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 8Lễ khai mạc Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Bắc Kinh năm 2022, với những màn trình diễn nghệ thuật hoành tráng và rực rỡ sắc màu, đậm chất nghệ thuật đặc sắc Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 9Ngày 7/2/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh Mỹ-Đức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh vấn đề Ukraine. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ, ngày 7/2/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 10Ngày 7/2/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden (ảnh, phải) có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz (ảnh, trái) tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mối quan hệ đồng minh Mỹ-Đức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh vấn đề Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 11Người từng mắc COVID-19 có nguy cơ cao măc các bệnh khác như tim mạch, thận, phổi, gan và các bệnh tâm thần trong vòng 1 năm đối với những người trên 65 tuổi. Đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí y khoa Anh (BMJ) của Hiệp hội y khoa Anh. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 12Người từng mắc COVID-19 có nguy cơ cao măc các bệnh khác như tim mạch, thận, phổi, gan và các bệnh tâm thần trong vòng 1 năm đối với những người trên 65 tuổi. Đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí y khoa Anh (BMJ) của Hiệp hội y khoa Anh. Trong ảnh: Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 13Bộ Thương mại Mỹ ngày 8/2/2022 cho biết thâm hụt thương mại cả về hàng hóa và dịch vụ của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 859,1 tỷ USD trong năm 2021 do nhập khẩu tăng mạnh. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ 7-13/2 qua ảnh ảnh 14Bộ Thương mại Mỹ ngày 8/2/2022 cho biết thâm hụt thương mại cả về hàng hóa và dịch vụ của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 859,1 tỷ USD trong năm 2021 do nhập khẩu tăng mạnh. Trong ảnh: Cảng hàng hóa ở Long Beach, bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục