Tổng Liên đoàn Lao động vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống COVID-19

Tùy điều kiện cụ thể, các cấp công đoàn tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và chuyên môn đồng cấp phát động các cuộc vận động, ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, ngành, đơn vị...
Lâm Đồng tặng 5 tấn nông sản cho người dân vùng dịch Ninh Thuận. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Lâm Đồng tặng 5 tấn nông sản cho người dân vùng dịch Ninh Thuận. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 24/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành công văn số 265 /TLĐ gửi Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc vận động toàn dân đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Công văn nêu rõ hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động toàn diện tới sản xuất và đời sống của nhân dân; có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời điểm kết thúc.

Thời gian qua, hàng vạn cán bộ, chiến sỹ nhân viên y tế là đoàn viên công đoàn cùng các cấp, ngành và toàn xã hội đã vượt mọi khó khăn, nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc.”

Tại nhiều địa phương, ngành, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ hỗ trợ, động viên các cán bộ, chiến sỹ nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Để có thêm nguồn lực tiếp sức cán bộ, chiến sỹ nhân viên y tế đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc kêu gọi, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết, "tương thân tương ái," tùy theo khả năng của mình hãy nhắn tin hưởng ứng phát động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID - 19 qua Tổng đài 1407 (soạn tin "CV n" gửi 1407, trong đó "n" là số lần ủng hộ 20.000 đồng).

Toàn bộ số tiền thu được do các cơ quan chủ trì thống nhất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia quyết định và sử dụng nhằm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sỹ quân đội, công an trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh mắc và nghi mắc phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà hoặc tại nơi đang được khoanh vùng dịch.

Tùy điều kiện cụ thể, các cấp công đoàn tham gia cùng cấp ủy, chính quyền và chuyên môn đồng cấp phát động các cuộc vận động, ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và tiếp sức đối với đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế, chiến sỹ quân đội, công an và các ngành chức năng đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh tại tuyến đầu; quan tâm thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với người thân và gia đình họ để họ yên tâm công tác; đồng thời, quan tâm, chăm lo, động viên, hỗ trợ người lao động bị cách ly trên tinh thần đoàn kết, không ai bị bỏ rơi trong cuộc chiến chống dịch.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn chủ động thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh khó khăn, vướng mắc về Tổng Liên đoàn (qua Ban Quan hệ lao động: ĐT: 024.3942.5450, số máy lẻ 141 hoặc 0904.489048 để được hỗ trợ, giải quyết.

[Thanh niên Việt Nam góp sức trẻ chung tay phòng, chống dịch COVID-19]

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ sau 4 ngày, các doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức và người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký ủng hộ 85 tỷ đồng, trong đó đã trao hơn 36 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và giúp đỡ đồng bào miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long bị hạn hán, xâm  nhập mặn.

Thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến 16 giờ ngày 24/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố và Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được qua hình thức chuyển khoản, tiền mặt, hàng hóa với tổng giá trị là hơn 36 tỷ đồng từ 321 tập thể, cá nhân. Trong đó, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 là gần 29 tỷ đồng và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn là trên 7 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phối hợp Sở Y tế Thành phố kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh, cá nhân đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và các tỉnh bị hạn hán, xâm nhập mặn.

Đến nay, bên cạnh các khoản ủng hộ do các tập thể, cá nhân đăng ký tại buổi lễ phát động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 20/3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố và Ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp, tập thể và người dân Thành phố.

Điển hình, Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã nhận được 10 tỷ đồng từ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương của ông Jonathan Hạnh Nguyễn; 5 tỷ đồng từ Tập đoàn Novaland; số vật tư y tế trị giá 7 tỷ đồng từ công ty Oppo Việt Nam và 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình… Ngoài ra, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân người dân Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có gần 500 triệu đồng từ những tập thể, cá nhân không muốn nêu tên.

Nguồn quỹ hỗ trợ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn cũng đã nhận được 5 tỷ đồng từ Tập đoàn Liên Thái Bình Dương; 2 tỷ đồng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu Tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền; 50 triệu đồng từ ca sỹ Cẩm Ly…

Thông tin từ Tập đoàn Hưng Thịnh cho biết, Tập đoàn này sẽ ủng hộ 20 tỷ đồng hỗ trợ đội ngũ y, bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ngoài số tiền ủng hộ qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Novaland sẽ cùng Tập đoàn Hưng Thịnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các doanh nghiệp khác triển khai chương trình ủng hộ kinh phí sản xuất "10.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19.”

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiếp nhận mọi đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trợ giúp đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn đến hết ngày 30/4/2020.

Sáng 24/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.” Tại buổi lễ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan đợn vị và huyện thị, xã, thành phố trong tỉnh đã ủng hộ hơn 18 tỷ đồng.

Tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và toàn thể nhân dân chung tay phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, người Hà Tĩnh ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân, tương ái," “thương người như thể thương thân” của dân tộc có các hình thức quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp đã đồng lòng ủng hộ, trong đó tiêu biểu như: Tập đoàn VinGroup ủng hộ 5 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp Hà Tĩnh ủng hộ 5 tỷ đồng. Ngoài ra có các cơ quan như Chi cục Thuế, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn; các địa phương như huyện Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh đã huy động từ quyên góp của cán bộ, nhân viên ủng hộ hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, tại Hà Tĩnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, do số lượng người lao động, làm việc ở nước ngoài về rất nhiều nên tỉnh đã thành lập các địa điểm cách ly tập trung.

Theo thống kê toàn tỉnh Hà Tĩnh đang cách ly 21 trường hợp tại các bệnh viện; cách ly y tế tập trung 1.792 trường hợp; hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 3.224 trường hợp.

Trong 14 địa điểm cách ly tập trung nơi có số người cách ly nhiều nhất là Khu nhà Hải Quan tại cổng B Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo với 381 người, Trung tâm huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh 200 người, Trường Quân sự Hà Tĩnh 134 người, Ký túc xá Đại học Hà Tĩnh 133 người, còn lại ở các huyện, thị.

Tổng Liên đoàn Lao động vận động toàn dân ủng hộ phòng, chống COVID-19 ảnh 1Cụ Nguyễn Văn Tạ. (Ảnh TTXVN phát)

Mặc dù đóng góp số tiền không lớn để cùng chia sẻ khó khăn với thành phố Hà Nội trong phòng chống dịch COVID-19, nhưng hành động của cụ Nguyễn Văn Tạ, 88 tuổi, thương binh hạng 4/4, ở xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khiến không ít người cảm động.

Việc cụ Nguyễn Văn Tạ đã dành số tiền tích cóp từ tiền trợ cấp chế độ hàng tháng là 2 triệu đồng để đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh đối với nhiều người chưa hẳn là lớn, nhưng đối với cụ là bằng cả tấm lòng và là tài sản quý giá của gia đình mình.

Với hành động này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa gửi thư tay cảm ơn những tình cảm quý báu đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục