Tổng thống Abbas tuyên bố không đàm phán thêm với Israel

Tổng thống Mahmoud Abbas tuyên bố không đàm phán thêm với Israel

Tổng thống Abbas khẳng định Palestine "không thể quay lại vòng đàm phán vốn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề" khi Israel vẫn tiếp tục xây các khu định cư và phong tỏa Gaza.
Tổng thống Mahmoud Abbas tuyên bố không đàm phán thêm với Israel ảnh 1Tổng thống Mahmoud Abbas từ chối đàm phán thêm với Israel. (Ảnh: www.un.org)

Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas ngày 26/9 tuyên bố sẽ không tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Israel cho đến khi có một thời gian biểu cụ thể do quốc tế ủng hộ về việc chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên lãnh thổ Palestine.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Abbas khẳng định Palestine "không thể quay lại vòng đàm phán vốn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề" khi Israel vẫn tiếp tục xây dựng các khu định cư và duy trì việc phong tỏa Gaza bất chấp các cam kết hòa bình chính thức.

Theo ông, không có bất kỳ một cuộc đàm phán có giá trị nào liên quan đến lịch trình cụ thể nhằm đạt được mục tiêu chấm dứt sự chiếm đóng của Israel trên lãnh thổ Palestine cũng như thành lập một nhà nước Palestine độc lập trên toàn bộ lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong cuộc chiến tranh năm 1967, với thủ đô là Đông Jerusalem và "hiện là thời điểm đi đến chấm dứt sự chiếm đóng.''

Tuy nhiên, Tổng thống Abbas không đưa ra thời hạn chót cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập. Trước đó, các phụ tá của nhà lãnh đạo này cho biết ông Abbas sẽ tìm kiếm một khung thời gian 3 năm để Israel chấm dứt sự chiếm đóng.

Cũng trong trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Abbas còn cáo buộc Israel phạm tội "diệt chủng" trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày vừa qua ở Gaza, làm 2.140 người Palestine, chủ yếu là dân thường, thiệt mạng, đồng thời cam kết sẽ theo đuổi vụ kiện Israel vi phạm tội ác chiến tranh.

Trong phản ứng ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki đã lên tiếng chỉ trích phát biểu của Tổng thống Abbas, cho rằng bài phát biểu này mang tính "công kích" và làm xói mòn các nỗ lực hòa bình nhằm tạo dựng bầu không khí tích cực và khôi phục lòng tin giữa các bên.

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho rằng Tổng thống Abbas đã đưa ra "những cáo buộc sai trái" nhằm vào Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục