Tổng thống Ai Cập Morsi củng cố thêm quyền lực

Tổng thống Morsi bổ nhiệm 17 tỉnh trưởng mới nhằm củng cố quyền lực trong bối cảnh phe đối lập chuẩn bị biểu tình lớn cuối tháng 6.
Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ngày 16/6 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm hàng loạt tỉnh trưởng mới nhằm củng cố quyền lực trong bối cảnh phe đối lập đang lên kế hoạch tổ chức biểu tình rầm rộ vào cuối tháng này.

Nhật báo Al Ahram cho biết trong số 17 tỉnh trưởng mới, có tới 7 người đến từ Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của phong trào Anh em Hồi giáo và là tổ chức xuất thân của ông Morsi, một người thuộc Đảng Xây dựng và Phát triển - nhánh chính trị của tổ chức Al-Gamaa Al-Islamiya có quan điểm cứng rắn.

Dự kiến, các tỉnh trưởng mới sẽ tuyên thệ nhậm chức tại Phủ tổng thống trong ngày 17/6.

Với việc bổ nhiệm này, Anh em Hồi giáo hiện kiểm soát 10 trong số 27 tỉnh, thành trên toàn quốc, trong đó có những địa phương được xem là "thành trì" của phe đối lập như tỉnh Gharbiya và Menoufia thuộc khu vực châu thổ sông Nile.

Hiện ít nhất 9 tỉnh thành vẫn nằm dưới quyền điều hành của các tướng lĩnh quân đội và cảnh sát.

Trước đó, trong đợt cải tổ nội các và hàng ngũ lãnh đạo các địa phương vào tháng 9/2012, ông Morsi đã bổ nhiệm 10 tỉnh trưởng.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 16/6, cựu Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei, một trong những lãnh đạo nổi bật của Mặt trận Cứu quốc (NSF) - liên minh đối lập chính tại Ai Cập - cảnh báo rằng chính quyền hiện nay sẽ sớm bị lật đổ.

Phát biểu trước các văn nghệ sỹ, trí thức tham gia biểu tình trước cửa Bộ Văn hóa, ông ElBaradei tuyên bố phe đối lập sẽ cử một đại diện duy nhất ra tranh cử nếu cuộc biểu tình vào ngày 30/6 gây được sức ép buộc ông Morsi từ chức và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Nhiều phong trào và chính đảng đối lập hiện đang trực tiếp tham gia và ủng hộ chiến dịch "Nổi dậy" với mục đích thu thập 15 triệu chữ ký vào ngày 30/6 tới, vượt xa số lượng 13,2 triệu phiếu bầu mà ông Morsi giành được trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống tổ chức vào tháng Sáu năm ngoái.

Dự kiến, chiến dịch này bao gồm nhiều hoạt động được triển khai trên khắp cả nước và sẽ kết thúc bằng một cuộc biểu tình "triệu người" trước cửa Phủ tổng thống đòi chấm dứt "sự cai trị của tổ chức Anh em Hồi giáo" và yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục