Tổng thống Ai Cập Mubarak chính thức thăm Mỹ

Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngày 15/8 đã lên đường đi Mỹ trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trong 5 năm trở lại đây.
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngày 15/8 đã lên đường đi Mỹ trong chuyến thăm chính thức đầu tiên trong 5 năm trở lại đây.

Theo Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit, trong chuyến thăm ba ngày tới Mỹ, Tổng thống Mubarak dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó Tổng thống Josef Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates và lãnh đạo các cơ quan tình báo Mỹ.

Chủ đề chính của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ai Cập là mối quan hệ song phương. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ thảo luận những sáng kiến của Mỹ về việc nối lại tiến trình đàm phán tại Trung Đông, không chỉ theo hướng Palestine, mà cả theo các hướng Syria và Lebanon.

Tổng thống Mubarak cũng dự kiến thảo luận tại Washington các vấn đề an ninh khu vực, tình hình ở Iraq và Sudan, cuộc cải cách Liên hợp quốc.

Ai Cập là đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực Trung Đông, song mối quan hệ song phương đã phần nào trở nên lạnh nhạt trong thời kỳ cầm quyền của cựu Tổng thống George Bush. Ai Cập cũng như một số nước khác trong thế giới Arập hy vọng rằng chính quyền của Tổng thống Obama sẽ thực thi một chính sách cân bằng và hiệu quả hơn tại khu vực Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, ngày 15/8, Ai Cập đã mở cửa biên giới với Dải Gaza trong hai ngày cho người hành hương Palestine tới Arập Xêút.

Theo hãng thông tấn MENA của Ai Cập, cửa khẩu Rafa sẽ được mở đến tối 16/8 cho khoảng 2.500 người hành hương tới những vùng đất linh thiêng của người Hồi giáo.

Cửa khẩu Rafa trên thực tế đã ngừng họat động từ mùa Hè năm 2007, khi Phong trào Hồi giáo Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza. Kể từ đó đến nay, cửa khẩu này chỉ được mở vài lần. Lần gần đây nhất là vào các ngày 3-7/8, cho phép gần 7.600 người Palestine qua lại biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục