Tổng thống Ai Cập tuyên bố sẽ đáp trả IS bằng biện pháp "thích hợp"

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố Cairo bảo lưu quyền đáp trả bằng biện pháp “thích hợp” sau khi IS tung ra một đoạn băng hình có cảnh hành quyết 21 người Ai Cập.
Tổng thống Ai Cập tuyên bố sẽ đáp trả IS bằng biện pháp "thích hợp" ảnh 1IS vừa tung ra đoạn băng hình có cảnh hành quyết 21 người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập. (Nguồn: Al Hayat)

AFP đưa tin, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi ngày 15/2 tuyên bố Cairo bảo lưu quyền đáp trả bằng biện pháp “thích hợp” sau khi những phần tử thánh chiến ở Libya tung ra một đoạn video trình chiếu cảnh hành quyết những người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập.

Trong một bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, ông Sisi nói: “Ai Cập bảo lưu quyền đáp trả bằng biện pháp và thời điểm thích hợp để trừng trị những kẻ sát nhân này.”

Ông Sisi đưa tuyên bố trên trong cuộc họp với êkíp an ninh của mình gồm các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ cùng các tướng lĩnh quân đội cấp cao, đồng thời thông báo để tang 7 ngày.

Trước đó cùng ngày, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Libya đã tung ra một đoạn băng hình có cảnh hành quyết 21 người Cơ đốc giáo gốc Ai Cập.

Đoạn băng hình trên do IS tung lên mạng Internet cho thấy 21 con tin bị còng tay, mặc đồ màu da cam, bị những kẻ mặc đồ đen chặt đầu tại một khu vực ven bờ biển mà IS tuyên bố là ở tỉnh Tripoli của Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục