Ngày 1/1, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đã ký ban hành luật chống tham nhũng, bước đi cuối cùng để thành lập một cơ quan chống tham nhũng giám sát các quan chức chính phủ.
Trước đó, giữa tháng 12 vừa qua, dự luật chống tham nhũng đã được Quốc hội Ấn Độ thông qua với sự thống nhất hiếm thấy giữa đảng Quốc đại cầm quyền và đảng Bharatiya Janata (BJP) đối lập, mở đường cho việc thành lập cơ quan chống tham nhũng ở mọi cấp chính quyền, giám sát và điều tra các cáo buộc liên quan đến tham nhũng. Cơ quan này có quyền khởi tố các chính trị gia, công chức, kể cả Thủ tướng, nếu phát hiện tham nhũng.
Việc ban hành luật chống tham nhũng được xem là một thắng lợi của phong trào chống tham nhũng tại Ấn Độ do nhà hoạt động xã hội Anna Hazare phát động từ năm 2011.
Trong cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp thủ đô New Delhi vừa qua, đảng Aam Aadmi Party (AAP) do ông Arvind Kejriwal - một thành viên chủ chốt của phong trào chống tham nhũng, đứng đầu đã thắng lớn và đứng ra thành lập chính quyền bang với Thủ hiến là ông Kejriwal./.