Tổng thống bị lật đổ Morsi đối mặt với cáo buộc mới

Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập Mohamed Morsi sẽ phải đối mặt với phiên xét xử liên quan đến cáo buộc lăng mạ bộ máy tư pháp nước này..

Theo hãng tin Reuters, nguồn tin tòa án ngày 19/1 cho biết Tổng thống bị lật đổ của Ai Cập Mohamed Morsi sẽ phải đối mặt với phiên xét xử liên quan đến cáo buộc lăng mạ bộ máy tư pháp nước này.

Đây là dấu hiệu cho thấy giới chức trách Ai Cập không có ý định nới lỏng trấn áp đối với Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của ông Morsi.

Đây là phiên tòa xét xử thứ tư kể từ khi ông Morsi bị quân đội lật đổ hồi tháng 7/2013 sau khi diễn ra các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối một năm cầm quyền của ông này.

Theo nguồn tin, ông Morsi và 25 người khác đã bị cáo buộc lăng mạ hệ thống tư pháp Ai Cập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục