Tổng thống chống Tòa án?

Tổng thống Ai Cập chống lại Tòa án Hiến pháp?

Chánh án Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập đã cáo buộc Tổng thống Mohamed Morsi xúc tiến cuộc vận động chống lại tòa án này.
Ngày 28/11, Chánh án Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập Maher al-Beheir đã cáo buộc Tổng thống Mohamed Morsi xúc tiến cuộc vận động chống lại tòa án này vì cho rằng tòa đã để lộ những phán quyết trước hạn định.

Ông al-Beheir tuyên bố Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập không lo ngại bất cứ đe dọa nào và sẵn sàng đối mặt với mọi sức ép.

Ông yêu cầu Tổng thống Morsi cung cấp bằng chứng về việc tòa đã để lộ những phán quyết trước hạn định, đồng thời khẳng định tòa án sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình và không bao giờ từ bỏ vai trò theo luật định.

Tòa án Hiến pháp Ai Cập dự kiến sẽ ra phán quyết yêu cầu giải tán Hội đồng Hiến pháp và Hội đồng Shura (Thượng viện).

Cùng ngày, các tòa án cấp cao khác của Ai Cập như Tòa Phúc thẩm và Tòa Phá án ra tuyên bố sẽ ngừng hoạt động trong thời gian chờ đợi một phán quyết về tính hợp pháp của Tuyên bố Hiến pháp do Tổng thống Morsi ban hành ngày 22/11.

Tuyên bố Hiến pháp mới quy định các cơ quan tư pháp không có quyền phủ quyết, bãi bỏ hoặc sửa đổi bất cứ điều luật, tuyên bố hay sắc lệnh nào do Tổng thống Morsi ban hành kể từ khi ông nhậm chức ngày 30/6 cho đến khi Hiến pháp mới được thông qua và Quốc hội mới được bầu ra.

Tuyên bố này cũng thông báo kéo dài thời gian soạn thảo hiến pháp, theo đó dự thảo hiến pháp mới sẽ được hoàn thành trong tối đa 8 tháng tới, thay vì 6 tháng, tính từ ngày thành lập Hội đồng Lập hiến.

Tổng thống Morsi cũng nhấn mạnh sắc lệnh này chỉ là tạm thời, và các quyết định của tổng thống mà cơ quan tư pháp không có quyền phủ quyết, bãi bỏ hoặc sửa đổi, chỉ liên quan đến "quyền lãnh đạo tối cao" của ông.

Những động thái trên của các tòa án Ai Cập đang làm gia tăng thêm sức ép lên Tổng thống Morsi trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống lại ông trên toàn quốc đã bước sang ngày thứ 5 mà chưa có dấu hiệu lắng dịu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục