Tổng thống Cộng hòa Guinea xích đạo tái đắc cử

Đương kim Tổng thống Cộng hòa Guinea xích đạo Teodoro Obiang Nguema, cầm quyền từ năm 1979, đã tái đắc cử với 95,4% số phiếu bầu.
Bộ Nội vụ và Ủy ban bầu cử Guinea xích đạo ngày 3/12 công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống tuần trước, theo đó đương kim Tổng thống Teodoro Obiang Nguema, cầm quyền từ năm 1979, đã tái đắc cử với 95,4% số phiếu bầu.

Ứng cử viên về thứ hai là ông Placido Mico Abogo nhận được 3,6% số phiếu bầu; tiếp theo là ứng cử viên Archivaldo Montero nhận được 0,34% và Bonaventura Monsuy Asumu được 0,17%.

Kết quả bầu cử trên còn phải chờ Tòa án Hiến pháp thông qua. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao cho biết họ đã nhận được lời mời tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Nguema vào ngày 8/12.

Cộng hòa Guinea xích đạo có diện tích 28.051km2, giáp giới Cameroon và Gabon.

Là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 3 ở khu vực Tây châu Phi, những năm gần đây nước này đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế kỷ lục ở mức hai con số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục