Tổng thống Donald Trump tin tưởng Iran có thể sớm đối thoại với Mỹ

Tổng thống Mỹ ngày 31/7 cho rằng các cuộc đàm phán với Iran sắp diễn ra, bất chấp sự im lặng của các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo trước lời đề nghị ông về cuộc gặp song phương.
Tổng thống Donald Trump tin tưởng Iran có thể sớm đối thoại với Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 cho rằng các cuộc đàm phán với Iran sắp diễn ra, bất chấp sự im lặng của các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo trước lời đề nghị của ông về một cuộc gặp song phương.

Phát biểu trong một cuộc míttinh tại Tampa, Floria, ông chủ Nhà Trắng nêu rõ: "Tôi có cảm giác rằng họ sẽ sớm đàm phán với chúng tôi và có thể không, nhưng điều đó cũng không sao."

[Cựu Thứ trưởng Mỹ: ông Trump không hiểu văn hóa kháng chiến của Iran]

Tổng thống Mỹ cũng nhân cơ hội này tiếp tục chỉ trích thỏa thuận hạt nhân "kinh khủng, một phía" mà Iran đạt được với với các cường quốc hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 29/7 vừa qua tuyên bố người dân Iran có thể vượt qua giai đoạn "nguy cấp" hiện tại, bất chấp những biện pháp trừng phạt được sửa đổi của Mỹ.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Ngoại trưởng Zarif cho biết, Washington đam mê các biện pháp trừng phạt, và một đánh giá về "lịch sử quan hệ đối ngoại của Mỹ cho thấy nước này đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhất với đa số quốc gia."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục