Tổng thống Hàn Quốc cam kết hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Ngày 1/11, phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống nước này Moon Jae-in đã cam kết tiếp tục hướng tới một Bán đảo Triều Tiên hòa bình.
Tổng thống Hàn Quốc cam kết hướng tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

THX đưa tin, Ngày 1/11, phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống nước này Moon Jae-in đã cam kết tiếp tục hướng tới một bán đảo Triều Tiên hòa bình.

Nhắc tới 3 hội nghị thượng đỉnh diễn ra chỉ trong năm 2018 và hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều Tiên hồi tháng Sáu vừa qua, ông Moon Jae-in lưu ý rằng các bên đã xây dựng được lòng tin lẫn nhau.

[Vùng cấm bay và tập trận gần biên giới Hàn-Triều có hiệu lực]

Theo ông Moon Jae-in, Hàn Quốc và Triều Tiên đã loại trừ hoàn toàn nguy cơ xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên, thông qua thỏa thuận quân sự toàn diện, vốn được lãnh đạo quân đội hai bên ký kết trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều mới nhất diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng Chín vừa qua.

Để thực thi thỏa thuận quân sự nêu trên, hai bên bắt đầu ngừng mọi hành động thù địch tại khu vực biên giới dọc Ranh giới quân sự (MDL) từ ngày 1/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục