Tổng thống Indonesia xem xét kế hoạch cải tổ nội các

Khi được hỏi về một cuộc cải tổ sắp tới, Tổng thống Indonesia Joko Widodo xác nhận ông đang lên kế hoạch cho việc này, có thể trong ngày 6/1 hoặc trong các ngày 9/1, 10/1, 11/1 tới.
Tổng thống Indonesia xem xét kế hoạch cải tổ nội các ảnh 1Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông có thể cải tổ nội các nước này trong vài ngày tới, trong bối cảnh một số nguồn tin chính trị dự đoán sẽ có một cuộc tái tổ chức lớn cuối cùng trong chính phủ của ông để hoàn thành các chương trình trước cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào năm 2024.

Khi được hỏi về một cuộc cải tổ sắp tới, ông Widodo xác nhận ông đang lên kế hoạch cho việc này.

Phát biểu với các phóng viên, ông Widodo nói: "Việc cải tổ có thể trong ngày 6/1 hoặc trong các ngày 9/1, 10/1, 11/1 tới," song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

[Indonesia hướng tới cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024]

Các nguồn tin giấu tên cho hay ông Widodo có thể sẽ sa thải một số bộ trưởng hoạt động kém hiệu quả.

Đồn đoán về một cuộc cải tổ đã gia tăng kể từ khi Nasdem, một trong 7 đảng chính trị trong liên minh cầm quyền, tuyên bố sẽ ủng hộ cựu Thống đốc Jakarta Anies Baswedan trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Chính trị gia Baswedan được coi là đối thủ lớn của người kế nhiệm ông Widodo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục