Tổng thống Iran đặt điều kiện duy trì thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này sẽ chỉ duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các bên còn lại đảm bảo lợi ích cho Tehran sau sự rút lui của Mỹ.
Tổng thống Iran đặt điều kiện duy trì thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 4/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này sẽ chỉ duy trì thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nếu các bên còn lại đảm bảo lợi ích cho Tehran sau sự rút lui của Mỹ.

Phát biểu trong một buổi họp báo được phát trên truyền hình nhà nước Iran, ông Rouhani cho rằng việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận là một hành động "trái phép."

Ông nhấn mạnh: "Mỹ hay bất cứ quốc gia nào cũng đều sẽ không hưởng lợi từ việc rút lui khỏi thỏa thuận này."

Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Ngoại trưởng nước này Vương Nghị sẽ đến Vienna (Áo) vào ngày 6/7 để thảo luận về vấn đề thỏa thuận hạt nhân Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục